MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tâm (ảnh Nhật Hồ)

Bạc Liêu trên 22.700 gia đình chính sách người có công được nhận quà

NHẬT HỒ LDO | 27/07/2020 16:03
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các địa phương  tổ chức nhiều hoạt động thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người có công với nước.

Nhân dịp này có trên 22.700 đối tượng người có công được nhận quà của Trung ương và địa phương. Trong đó có 246 suất quà trị giá 600 ngàn đồng, 16.660 suất quà trị giá 400 ngàn đồng và trên 5.810 suất quà trị giá 300 ngàn đồng (của địa phương)…

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Bạc Liêu thăm hỏi gia đình chính sách tại Thành phố Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Ngoài phần quà 600 ngàn đồng theo chính sách dành tặng 96 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, Tỉnh ủy, UBND tỉnh còn tổ chức đoàn đến thăm và tặng mỗi Mẹ một suất quà trị giá 1 triệu đồng. Riêng Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã dành tặng mỗi Mẹ một phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, tỉnh hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 30 suất quà (trị giá 500 ngàn đồng/suất) để tặng các hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Đồng thời, Tỉnh ủy, UBND cùng các ban ngành, đoàn thể thành lập 3 đoàn đến thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và thương binh nặng tại TP. Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và  thị xã Giá Rai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn