MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường khai thác đất sét trái phép tại Dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó (huyện Yên Phong). Ảnh: Trần Tuấn

Bắc Ninh: Doanh nghiệp lợi dụng dự án cải tạo kênh mương khai thác đất trái phép

Trần Tuấn LDO | 05/04/2023 11:22

Lạm dụng việc thi công Dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó (huyện Yên Phong), các đơn vị thi công đã ngang nhiên đưa phương tiện cơ giới ồ ạt khai thác đất sét trái phép, vận chuyển đến các nhà máy gạch tiêu thụ.

Lợi dụng dự án nâng cấp kênh tiêu, khai thác đất trái phép

Thời gian gần đây, Báo Lao Động liên tục nhận được phản ánh của người dân sinh sống xung quanh khu vực Kênh tiêu Ngòi Tó (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về việc thường xuyên có đoàn xe tải trọng lớn ồ ạt vào khu vực Dự án Kênh tiêu Ngòi Tó khai thác, vận chuyển đất sét trái phép.

Theo phản ánh của người dân, các động khai thác đất sét trái phép tại khu vực Dự án Kênh tiêu Ngòi Tó diễn ra ngang nhiên, bất chấp pháp luật.

Mỗi ngày, có hàng chục lượt xe tải trọng lớn vận chuyển đất sét đến nhà máy gạch Catalan để tiêu thụ chui, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản quốc gia.

 Hiện trường khai thác đất tại dự án kênh tiêu Ngòi Tó vào tháng 3.2023. Ảnh: Trần Tuấn

Hoạt động khai thác đất sét trái phép diễn ra ngang nhiên với hàng loạt lượt xe tải kéo về điểm tập kết để khai thác, không bị cấm cản. Không hề được cấp phép nhưng các đối tượng vẫn điều các máy móc, phương tiện cơ giới để khai thác.

Được biết, Dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư với tổng mức kinh phí đầu tư hơn 59 tỉ đồng.

Chủ đầu tư dự án đã giao cho Liên danh Công ty Phát triển Kinh doanh - Xây dựng Bắc Ninh là đơn vị thi công.

Hiện không có hoạt động thi công tại dự án kênh tiêu Ngòi Tó. Ảnh: Trần Tuấn 

Ngày 4.4, có mặt tại khu vực kênh tiêu Ngòi Tó, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận ụ đất chất cao ngay trên bờ kênh. Phía dưới lòng kênh, nước đã được xả tràn vào, bằng mắt thường khó xác định độ sâu của việc khai thác. Không có hoạt động thi công tại dự án.

Cố tình không tuân thủ, sẽ mời công an làm việc

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Hà - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh) xác nhận, có tình trạng khai thác, vận chuyển đất sét trái phép tại khu vực thi công dự án kênh tiêu Ngòi Tó.

Theo ông Hà, việc khai thác trái phép đất sét tại dự án là do đơn vị thi công tự ý khai thác dù chưa được cấp giấy phép khai thác.

Hơn nữa, do đơn vị thi công cố tình khai thác và vận chuyển vào ban đêm nên Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã không nắm được sự việc.

Ông Hà cũng cho biết thêm, đơn vị thi công đã thừa nhận với chủ đầu tư là có khai thác và vận chuyển hàng chục chuyến chở đất sét đến nhà máy gạch Catalan để tiêu thụ bằng xe tải trọng lớn.

Hiện trường khai thác đất tại dự án kênh tiêu Ngòi Tó vào tháng 3.2023. Ảnh: Trần Tuấn

“Hiện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh) đã có văn bản gửi Liên danh Công ty Phát triển Kinh doanh - Xây dựng Bắc Ninh, yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực triển khai thi công các hạng mục công việc đảm bảo mỹ thuật, chất lượng theo đúng đồ án thiết kế được phê duyệt; Chấp hành nghiêm túc việc đổ thải vào đúng nơi quy định theo đồ án thiết kế và đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật của địa phương.

Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông dòng chảy để khai thác đất trái phép. Trong trường hợp, đơn vị thi công cố tình không tuân thủ, chúng tôi sẽ mời công an vào làm việc”, ông Nguyễn Tiến Hà nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn