MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh có mặt ở sân bay đón công dân về quê. Ảnh: Xuân Thanh.

Bắc Ninh đón 650 công dân từ TP.HCM về quê

Trần Tuấn LDO | 03/10/2021 00:36

Ngày 2.10, 650 công dân Bắc Ninh được đón về từ TP.HCM, trong đó có nhiều em nhỏ và phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều công dân tỉnh Bắc Ninh hiện đang lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về quê hương. Đồng thời, chia sẻ khó khăn với thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Bắc Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan, xây dựng phương án đón công dân Bắc Ninh từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương.

Tối 2.10, ông Đoàn Xuân Thanh - phó giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh, cho biết, trong ngày đã có khoảng 650 công dân của tỉnh Bắc Ninh đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM đã được đưa trở về quê hương, một số trường hợp không trở về do xét nghiệm RT-PCR dương tính với COVID-19 hoặc lý do đặc biệt khác.

Nhiều em nhỏ được cha mẹ chỉnh lại đồ bảo hộ do phải tuân thủ khuyến cáo 5K trong suốt quá trình về khu cách ly tập trung - Ảnh: Xuân Thanh.

Trước đó, Hội đồng hương tỉnh Bắc Ninh đã rà soát người dân đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM có nhu cầu về quê. Qua rà soát ban đầu, có 1.800 người dân có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn được trở về địa phương.

Tuy vậy, chỉ có khoảng 650 người thuộc 5 nhóm đối tượng ưu tiên: có bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai, người có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người trên 65 tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em được trở về quê trong 3 chuyến bay ngày 2.10. Trong đó, có 13 phụ nữ mang thai và 42 trẻ em dưới 2 tuổi trở về trong đợt này. 

Chuyến bay cuối cùng (chuyến bay số 3) đã hạ cánh lúc 16h10 cùng ngày tại sân bay Nội Bài.

Ông Đoàn Xuân Thanh cho biết: "Công dân huyện nào thì sẽ về huyện đó cách ly và phải xét nghiệm sàng lọc ngay trước khi vào khu cách ly tập trung, kể cả người tiêm 1 hay 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19".

Được biết các khoản chi phí khác như vé máy bay, chi phí cách ly… sẽ do người dân chi trả. Tất cả công dân trở về đều thực hiện cách ly 14 ngày tại khu cách ly tập trung và 7 ngày tiếp theo tại gia đình.

Trẻ em, phụ nữ mang thai... là những đối tượng được ưu tiên trở về Bắc Ninh trong chuyến bay ngày 2.10. Ảnh: Xuân Thanh.

Căn cứ nguyện vọng của công dân đăng ký với Hội đồng hương Bắc Ninh, căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh sẽ báo cáo UBND tỉnh để tiếp tục tổ chức đón công dân từ TP.HCM về quê trong các đợt tiếp theo.

Trước đó, tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ 8 tỷ đồng cho công dân là người Bắc Ninh đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời, đã cử 5 Đoàn công tác của ngành Y tế với hơn 120 cán bộ y, bác sỹ và nhân viên y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn