MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - nơi bệnh nhân N.T. tử vong. Ảnh: Bảo Trung

Bác sĩ Bạch Mai vào Đắk Lắk không có chương trình báo trước

BẢO TRUNG LDO | 21/08/2024 10:23

Đắk Lắk - Các bác sĩ từ Hà Nội vào tỉnh Đắk Lắk tiến hành thủ thuật không có chương trình báo trước với lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột.

Bệnh nhân N.T. (SN 1957, trú tại thành phố Đà Nẵng) tử vong vào ngày 28.7 sau khi thay van động mạch chủ qua da tại Bệnh viện Y dược Buôn Ma Thuột.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Võ Minh Thành - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, trường hợp tử vong của bà Â tại bệnh viện về khách quan là tai biến chuyên môn trong kíp các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vào xử lý, tiến hành thủ thuật.

Tuy nhiên, các bác sĩ trong quá trình triển khai thủ thuật cho bệnh nhân  đã có một số sai sót. Bên cạnh đó, các bác sĩ từ Hà Nội vào tỉnh Đắk Lắk không có chương trình báo trước với lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột.

Một số người ở Khoa Nội Tim mạch (thuộc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột) trước đó đã giao lưu, tự ý mời những bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai vào xử lý đối với trường hợp bệnh nhân Â.

"Nếu lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y dược làm vụ này sẽ tiến hành một cách chặt chẽ, kỹ hơn, tránh những sai sót không đáng có" - ông Võ Minh Thành nhấn mạnh.

Theo hồ sơ phóng viên Báo Lao Động thu thập được, ê kíp tham gia thủ thuật cho bệnh nhân N.T. gồm 8 người, trong đó có 5 người là nhân sự thuộc Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột.

Số còn lại là từ Bệnh viện Bạch Mai vào. Giáo sư, Tiến sĩ H, bác sĩ Tim mạch can thiệp (Bệnh viện Bạch Mai) đóng vai trò là phẫu thuật viên chính.

Trước đó, Báo Lao Động thông tin bài viết "Bệnh nhân tử vong bất thường sau khi thay van động mạch chủ".

Ngày 12.8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thành lập Hội đồng chuyên môn bao gồm 9 thành viên đánh giá trường hợp bà Â tử vong.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, khi xảy ra biến chứng, tai biến thì việc chỉ định mở ngực là chưa phù hợp vì chưa có đội ngũ phẫu thuật tim, chưa có tuần hoàn ngoài cơ thể và các máy móc hỗ trợ hồi sức tim. Bác sĩ điều trị chưa thực hiện CT tim nên chưa đánh giá được tổn thương cấu trúc van tim và cơ tim.

Ngoài ra, còn có một số sai sót về quy chế hội chẩn như quy trình hội chẩn không theo quy định, chưa hội chẩn cấp khoa, liên khoa, cấp toàn viện trước khi mời chuyên gia, chưa hội chẩn ngoại khoa trước mổ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn