MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuyên suốt chương trình đã gây xúc động đối với người xem. Ảnh: Lê Phi Long

“Bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp” trên quê hương Lệ Thủy

LÊ PHI LONG LDO | 26/08/2018 08:58

Tối 25.8, tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Bài ca huyền thoại Võ Nguyên Giáp".

Chương trình nhằm kỷ niệm 107 năm ngày sinh (25.8.1911 – 25.8.2018), 5 năm ngày mất (4.10.2013 – 4.10.2018) của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8 Đài THVN và nhiều đài PTTH trên cả nước; hàng ngàn người dân Lệ Thủy nói riêng và người dân trong, ngoài tỉnh Quảng Bình đã đến xem trực tiếp chương trình.

Những giai điệu hò khoan Lệ Thủy - di sản văn hóa phi vật thể trên quê hương Đại tướng. Ảnh: Lê Phi Long

Xuyên suốt chương trình là các làn điệu dân ca hò khoan Lệ Thuỷ và những ca khúc ca ngợi, tri ân công lao của Đại tướng với 5 chương: Quê hương, tuổi thơ; Đại tướng huyền thoại; Đại tướng về thăm quê; Khúc tưởng niệm; Nhịp sống hôm nay.

Ông Lê Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, nói, chương trình là sự kiện chính trị lớn để người dân tưởng niệm, tôn vinh cuộc đời cách mạng, tri ân những công lao to lớn của biểu tượng anh hùng, biểu tượng văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chương trình đã thu hút hàng ngàn người dân đến xem trực tiếp. Ảnh: Lê Phi Long

Đồng thời chương trình góp phần vinh danh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia hò khoan Lệ Thủy; giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng, khắc ghi sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha ông đi trước đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Trước đó, trong sáng ngày 25.8 đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, đại diện UBND huyện Lệ Thủy đã rước chân hương tại nơi an nghỉ của Đại tướng ở Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) và rước ảnh từ Nhà lưu niệm Đại tướng ở thôn An Xá (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) về Nhà truyền thống tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Lệ Thủy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn