MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phao xốp tập kết về khu vực cảng Cái Rồng, chờ xử lý. Ảnh: Đoàn Hưng

Bãi rác phao xốp lớn ở Quảng Ninh sẽ được xử lý xong trước tháng 4.2024

Đoàn Hưng LDO | 13/01/2024 20:33

Hiện bãi tập kết phao xốp chờ xử lý tại cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) ước tính lên đến 2,5 triệu chiếc. Đơn vị xử lý quyết tâm giải phóng số phao xốp này xong trước tháng 4.2024.

Từ năm 2022, thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Ninh về chuyển đổi phao xốp trong hoạt động nuôi trồng thủy sản sang phao HDPE, cảng Cái Rồng trở thành bãi tập kết phao xốp chờ xử lý của huyện Vân Đồn.

Theo phân tích, phao xốp có tính chất khó phân hủy, sau khi trải qua tác động môi trường sẽ vỡ các hạt ra gây ô nhiễm môi trường, khó thu hồi.

Theo thông tin từ UBND huyện Vân Đồn, để xử lý lượng phao xốp khổng lồ này, ngày 24.11.2023, huyện đã đồng ý và giao cho công ty Cổ phần VietCycle.

Thiết bị xử lý phao xốp. Ảnh: Đoàn Hưng

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động ngày 12.1, ông Phạm Văn Tùng - kỹ thuật viên Công ty Cổ phần VietCycle - cho biết: “Quy trình xử lý sẽ nghiền nhỏ phao xốp, qua nhiệt độ cao chuyển phao xốp thành thanh nhựa. Hiện tại bãi rác phao xốp này đang có khoảng 300 - 400m3. Trong thời gian chạy thử, công ty xử lý khoảng 2 tấn/ngày. Do vậy, theo tính toán, khoảng tháng 4.2024 sẽ cơ bản xử lý xong phao xốp trên bãi. Với cách xử lý ngay tại bãi như thế này sẽ tích kiệm tiền vận chuyển khoảng 1,5 tỉ đồng".

“Quá trình triển khai, đơn vị đang gặp một số khó khăn bởi hiện các phao xốp ngâm nước biển lâu ngày có hàm lượng muối và hà nhỏ bám vào vật liệu. Khi nghiền thô thì không vấn đề gì, nhưng khi vào phần gia do nhiệt vật liệu không đồng đều nên cơ chế phản hồi nhiệt không cân bằng dễ dẫn đến cháy nguyên liệu hoặc không đủ nhiệt trong quá trình chuyển đổi vật liệu. Công ty đang thay thế một số linh kiện khác công nghệ Nhật để khắc phục tình trạng này” - ông Phạm Văn Tùng cho biết thêm.

Bãi phao xốp tập kết ngay cạnh khu đông dân cư. Ảnh: Đoàn Hưng

Theo thống kê của huyện Vân Đồn, tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản của huyện khoảng 3.735ha với 1.392 tổ chức, cá nhân đang nuôi trồng. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi phao xốp trong nuôi trồng thủy sản sang vật liệu nổi thân thiện với môi trường theo quy chuẩn.

Sau khi chuyển đổi, hơn 2,5 triệu quả phao xốp được thay thế đã trở thành rác thải tập kết tại khu vực cảng Cái Rồng. Trước đó, ngày 4.5.2023, đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi tập kết phao xốp này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn