MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các tàu chở phao xốp thu gom được trên vịnh Hạ Long hối hả cập cảng Bến Đoan. Ảnh: Nguyễn Hùng

Bài toán xử lý hàng triệu phao xốp vớt từ vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

Nguyễn Hùng LDO | 23/04/2023 14:06

Quảng Ninh - Việc vớt phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long dự kiến sẽ còn kéo dài do lượng phao xốp do ngư dân tháo dỡ từ các lồng bè quá lớn. Hiện, các địa phương đang lo bài toán xử lý đối với lượng phao xốp đã và đang tiếp tục được vớt lên bờ bởi kinh phí rất lớn.

Đốt hoặc tái chế

Theo ông Trần Như Long – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Sở này đã đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh 2 phương án xử lý đối với phao xốp thu gom từ vịnh Hạ Long và Bái Tử Long.

Theo đó, với những loại có thể tái chế thì đưa vào nhà máy ở KCN Hà Khánh, phường Hà, TP.Hạ Long. Cụ thể, tại đây, phao xốp sẽ được băm ra để chế biến hành các hạt nhựa. Hiện, TP.Hạ Long đã vận chuyển một khối lượng lớn phao xốp vớt được trên vịnh Hạ Long vào đây để chờ tái chế.

Biện pháp thứ 2, có thể xử lý được khối lượng lớn hơn là đưa vào lò đốt của nhà máy xi măng: Lam Thạch (TP Uông Bí) hoặc Thăng Long (TP Hạ Long).

Phao xốp trôi nổi dọc bờ biển vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Long, 2 nhà máy này đã được cấp phép sử dụng phao xốp, thay cho một phần nguyên liệu truyền thống là than và dầu. Hiện, các nhà máy xi măng vẫn thu mua phao xốp, giẻ rách… để đốt lò và theo tính toán, sẽ tiết kiệm được từ 5-10% nhiên liệu đầu vào truyền thống là than và dầu.

Ngoài 2 nhà máy trên, hiện, Nhà máy xi măng Cẩm Phả, TP.Cẩm Phả cũng đang đốt thử nghiệm phao xốp để xin giấy phép.

Về chi phí, theo Giám đốc Sở TNMT Quảng Ninh, sẽ do các địa phương với đại diện các nhà máy quyết định, Sở TNMT chỉ tư vấn, giới thiệu một số mô hình xử lý phao xốp an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

12.000 đồng để đưa một quả phao lên bờ

Huyện Vân Đồn có số lượng phao xốp cần phải thay thế bằng phao nhựa tiêu chuẩn lớn nhất toàn tỉnh Quảng Ninh, với trên 5,1 triệu phao. Tính đến nay, huyện đã chuyển đổi, cắt bỏ đạt gần 4,3 triệu quả phao (đạt tỷ lệ 85%); số lượng phao còn lại đang tiếp tục chuyển đổi là trên 740.000 quả phao.

Ngày cao điểm, Vân Đồn thu gom được khoảng 20.000 quả phao xốp trên vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, trong quá trình đó, một lượng phao xốp khổng lồ đã phát tán ra ngoài biển, chủ yếu do ý thức của người dân. Trong 2 ngày, 22 và 23.4, Vân Đồn huy động khoảng 500 người với hàng chục tàu thuyền ra biển thu gom phao xốp. Ước tính, mỗi ngày thu gom được khoảng 20.000 phao xốp.

Theo ông Trương Mạnh Hùng – Bí thư huyện Vân Đồn – ngày thường vẫn có các đội đi vớt, nhưng chỉ vớt được khoảng 1.000 phao xốp mỗi ngày. Hiện, lượng phao xốp ở trên biển, gần bờ, dắt vào các dãy núi đã giữa biển còn rất lớn. Cũng theo ông Hùng, chi phí để đưa một quả phao xốp về bờ là khoảng 12.000 đồng; chưa tính chi phí xử lý. Toàn bộ kinh phí này đều do huyện phải chịu.

Trong khi đó, lượng phao xốp do TP Cẩm Phả, TP.Hạ Long, thị xã Quảng Yên thu gom trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long những ngày qua cũng rất lớn.

Chỉ trong vòng 2 tuần ra quân, TP Cẩm Phả đã thu gom được hơn 250.000 phao xốp, hơn 1.000 mảng tre trôi nổi trên biển, đưa về nơi tập kết để xử lý.

Trong khi đó, số lượng phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long được TP Hạ Long thu gom trong vòng 2 tuần là gom được khoảng 5.000m3 phao xốp, tương đương với khoảng 250.000 quả phao xốp.

Tuy vậy, đến nay, trên mặt biển ở khắp nơi, từ Bái Tử Long cho đến vịnh Hạ Long, phao xốp vẫn tràn ngập.

Theo chỉ đạo của Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên phải có trách nhiệm thu gom rác ở trên địa bàn. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xử lý lồng, bè, thay thế phao xốp của người dân để ngăn chặn tình trạng xả rác thải ra khu vực vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Riêng TP Hạ Long phải phối hợp cùng Ban Quản lý vịnh Hạ Long tăng cường nhân lực, nguồn lực thu gom xong toàn bộ phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long trước ngày 28.4.2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn