MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bãi trông giữ phương tiện dải trung tâm TP.Hải Phòng ngang nhiên chặt chém khách hàng. Ảnh: TN

Bãi trông giữ phương tiện ngang nhiên “chặt chém” khách hàng

NGUYỄN TIẾN LDO | 10/03/2018 06:57
Phớt lờ các quy định về giá, phí trông giữ phương tiện do nhà nước quy định, một số bãi xe tự phát tại khu vực dải vườn hoa trung tâm TP.Hải Phòng vẫn ngang nhiên “chặt chém” khách hàng không thương tiếc gây bức xúc dư luận.

Ngang nhiên “chặt chém” khách hàng

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, tại khu vực dải vườn hoa trung tâm TP.Hải Phòng, rất nhiều bãi xe trái phép ngang nhiên mở ra để trông giữ phương tiện của du khách và người dân địa phương đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm và vui chơi giải trí tại đây. Điều đáng nói, hầu hết các bãi xe trên đều chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, hoạt động “chui” nhưng lại ngang nhiên “chặt chém” khách hàng không thương tiếc.

Chị Đào Thị Hường (ở thôn 4, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) - cho biết: “Cứ vào thứ 7 hằng tuần, vợ chồng tôi lại cho con sang dải vườn hoa trung tâm TP vui chơi. Tôi thường gửi xe máy ở khu vực trước cổng phòng khám Da Liễu Hải Phòng, khi trả vé gửi xe thì thấy rất bất ngờ, có lần người trông giữ phương tiện lấy 15.000 đồng/lượt, nhưng cũng có lần chỉ lấy 10.000 đồng/lượt. Đặc biệt, vé gửi xe ở đây rất sơ sài, không do bất kỳ cơ quan nhà nước nào ban hành. Khi được hỏi vì sao phí gửi xe thay đổi liên tục như vậy thì người trông giữ phương tiện trả lời “chúng tôi thích thu bao nhiêu thì thu, không gửi thì thôi”.

Cũng bị chặt chém như chị Hường, anh Nguyễn Văn Hùng (ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) - bức xúc: Cho con đi vào vườn trẻ (dải vườn hoa trung tâm TP.Hải Phòng - PV) chơi, đến khi ra lấy phương tiện thì những người trông giữ ở đây đòi 20.000 đồng/xe máy. Khi được hỏi sao giá trông giữ phương tiện cao vậy thì các ông ấy bảo là tết tăng phí gửi xe, còn ngày thường chúng tôi cũng chỉ lấy 10.000 đồng mà thôi. Không biết quy định nào cho phép họ được tự tung tự tác, bất chấp các quy định của nhà nước, tự ý tăng phí trông giữ phương tiện với giá cao ngất ngưởng như vậy” - anh Hùng nói.

Mục sở thị của PV Báo Lao Động tại khu vực dải vườn hoa trung tâm TP.Hải Phòng, hầu hết các bãi trông giữ phương tiện tại đây đều không có phép và tự ý thu phí gửi xe với giá thấp nhất là 10.000 đồng/xe máy; 5.000 đồng/xe đạp. Trong vai một người có nhu cầu gửi xe, PV Báo Lao Động vào gửi tại bãi xe ngay cạnh Quảng trường Nhà hát TP.Hải Phòng, chỉ 10 phút sau ra lấy, người trông giữ xe ở đây yêu cầu trả 10.000 đồng/xe máy. Khi được hỏi ở đây thu theo quy định nào thì người trông giữ xe trợn mắt, chỉ tay vào PV nói “gửi thì gửi, không gửi thì biến, quy định của tao, đừng có hỏi nhiều…”.

Bất lực trong việc xử lý(!?)

Mặc dù tình trạng bãi xe trái phép ngang nhiên tồn tại và ra sức “chặt chém” khách hàng, nhưng việc kiểm tra, xử lý vi phạm thì “có cũng như không”. Rất nhiều người dân và cơ quan thông tấn, báo chí đã phản ánh đến cơ quan chức năng, nhưng “đâu lại hoàn đó”, càng ra quân xử lý thì tình trạng “chặt chém” khách hàng càng diễn ra, thậm chí còn ngang nhiên hơn trước.

Được biết, TP.Hải Phòng đã ban hành văn bản quy định rõ về giá, phí trông giữ phương tiện, nhưng thực tế chưa có đơn vị nào tại khu vực dải trung tâm TP thực hiện đúng quy định đó, dẫn tới nhà nước thất thu ngân sách, lòng đường, hè phố bị lấn chiếm, người đi bộ “xuống đường”, mỹ quan đô thị ảnh hưởng trầm trọng.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trần Ngọc Vinh - nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hải Phòng, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hải Phòng - cho biết: Dải vườn hoa trung tâm TP.Hải Phòng rất đẹp, nhưng những bãi trông giữ phương tiện, nhất là các bãi xe tự phát làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của đô thị TP. Đặc biệt, việc các điểm trông giữ phương tiện tự ý thu phí không theo quy định nhà nước.

“TP.Hải Phòng cần xử lý ngay, xử lý dứt điểm tình trạng “chặt chém” khách hàng, lập lại trật tự đô thị tại dải trung tâm TP. Không để tình trạng các bãi trông giữ phương tiện thu giá gấp đôi, gấp ba giá quy định nhà nước. Đối với các bãi xe không phép cần phải giải tỏa ngay, còn đối với bãi xe có phép mà thu phí sai quy định thì cần xử lý nghiêm, nếu cần thì rút giấy phép...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn