MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bám rừng, chống "giặc lửa" xâm hại rừng khộp độc đáo ở Đắk Nông

Phan Tuấn LDO | 28/02/2023 10:06

Hiện nay, thời tiết ở Đắk Nông đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô. Do đó, các đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng đang căng mình giữ rừng tránh rơi vào tay của "giặc lửa". 

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Win chủ động ngăn chặn "giặc lửa". Ảnh: Phan Tuấn

Công ty Đắk Wil hiện quản lý trên 28.600ha rừng. Trong đó, rừng tự nhiên chiếm hơn 28.500ha, rừng trồng hơn 100ha. Điều đáng nói, rừng tự nhiên mà công ty đang quản lý, bảo vệ chủ yếu là rừng khộp mà ít nơi nào có được. 

Những ngày này, không khí tại khu vực xã biên giới Đắk Wil, huyện Cư Jút đáng nóng như "lửa đốt". Mức độ nguy cơ cháy rừng trên lâm phần do Công ty Lâm nghiệp TNHH MTV Đắk Win quản lý đang ở cấp cao (cấp 3) và cấp nguy hiểm (cấp 4).

Không những vậy, vào mùa khô, rừng khộp hỗn giao gỗ và tre nứa tích lũy một lớp thảm khô nên rất dễ cháy. Trong khi đó, những nguy cơ phát sinh lửa từ người dân xung quanh rừng và người dân đi vào rừng cũng là rất cao.

Trong bối cảnh đó, đơn cử như Trạm quản lý bảo vệ rừng số 1, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil đã và đang căng mình bám địa bàn, nắm bắt từng vị trí dễ xảy ra cháy rừng để kịp thời đưa ra phương án xử lý.

Theo ông Lê Trọng Chiến, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng số 1, rừng khộp có đặc trưng là rụng lá trong mùa khô. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng cùng với lớp thực bì ở phía dưới đất sẽ ngày càng dần dày lên.

Lớp thực bì khi có chất xúc tác sẽ tự phát cháy như một bản chất sinh học bình thường của rừng khộp. Việc quan trọng của người giữ rừng là phải kiểm soát được ngọn lửa, không để đám cháy lan rộng.

"Trạm chúng tôi có tất cả 5 người. Hàng ngày, 5 người ở đây phải đi bộ, xe máy tuần tra rừng hàng chục km. Thậm chí, ở những nơi có nguy cơ cháy rừng cao thì anh em còn phải mắc võng, ngủ lại giữa rừng để nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn khi xảy ra cháy rừng" - ông Chiến cho hay. 

Theo ông Nguyễn Hồng Việt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil, hàng năm Công ty luôn chủ động triển khai công tác phòng chống cháy rừng sớm và hiệu quả.

Đơn cử như mùa khô năm trước, công ty đã làm mới được 50 biển cấm lửa; tu bổ, sửa chữa hơn 25km đường băng cản lửa kết hợp với đường tuần tra; tuyên truyền 6 lượt cho hàng trăm người dân địa phương…

Công tác phòng chống cháy rừng cần thực hiện đồng loạt bằng nhiều giải pháp. Trong đó, trọng tâm như phân vùng trọng điểm để dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng là quan trọng nhất. Vấn đề huy động lực lượng 4 tại chỗ để chữa cháy rừng phải được đặc biệt lưu ý.

“Hàng năm, chúng tôi quy hoạch, xây dựng hệ thống đường lâm nghiệp, đường băng cản lửa. Đây là biện pháp tốn ít nhân công, kinh phí nhưng lại phòng ngừa được cháy trên diện tích lớn”- ông Việt cho biết.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút, toàn huyện có trên 40.000ha rừng. Trong đó, chủ yếu là rừng khộp, tập trung ở vùng biên giới xã Đắk Wil. Ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã yêu cầu các chủ rừng triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút cũng đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương về công tác phòng chống cháy rừng trong người dân sinh sống và sản xuất ở gần bìa rừng. Nhờ đó, công tác phòng chống cháy rừng luôn được bảo đảm, hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn