This browser does not support the video element.
Ghi nhận của PV Lao Động tối 11.9, tuyến phố Thanh Yên đang ngập sâu trong biển nước khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Đáng chú ý, có những điểm ngập sâu khoảng một mét, nhiều hộ dân sinh sống tại đây buộc phải thuê đò, phao cứu sinh vào nhà để di dời, vận chuyển những đồ đạc quan trọng.
Vội vã lái đò trong con ngõ không có ánh đèn điện, bà Nguyễn Kim Oanh (sinh sống ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tâm sự, nước lũ dâng cao, từ tối đến giờ, nhiều người dân đã gọi nhờ bà chở người, đồ đạc.
Bà Oanh cho hay, giá thuê đò, phao cứu sinh sẽ tùy vào số lượng người, đồ đạc vận chuyển. Thấy bà con khó khăn nên nhiều người có đò, có phao cứu sinh như bà cũng muốn hỗ trợ bà con trong tuyến phố là chính.
Nhìn dòng nước lũ xâm lấn khu vực tầng 1, ông Nguyễn Hoàng Hiệp (sinh sống ở phố Thanh Yên, phường Phúc Tân) vội vàng đóng cửa, đưa vợ con ra ngoài ăn tối.
Ông Hiệp chia sẻ, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, toàn bộ hệ thống điện tại tuyến phố đã bị cắt. Nhiều hộ dân giờ muốn vào nhà của mình buộc phải thuê đò, thuê phao di chuyển vì có nơi đã ngập đến ngang bụng.
"Việc nước lũ dâng cao khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân chúng tôi bị đảo lộn tất cả. Cả ngày hôm nay gia đình tôi túc trực ở tầng 1 để canh nước lũ, nước dâng lên bao nhiêu thì sẽ kê đồ đạc cao lên bấy nhiêu. Giờ điện đã cắt, không thể nấu cơm nên gia đình tôi buộc phải dắt díu nhau ra ngoài ăn tối" - ông Hiệp nói.
Di chuyển toàn bộ đồ đạc quan trọng lên khu vực tầng 2, chị Lê Thị Hà (sinh sống ở phố Thanh Yên) chia sẻ, khi nước lũ tràn vào, gia đình chị buộc phải huy động tất cả các thành viên kê lại đồ đạc, riêng 2 con nhỏ đã được đưa sang nhà người thân để đảm bảo an toàn.
Chị Hà chia sẻ thêm, để vào được chính ngôi nhà của mình, chị buộc phải thuê đò, phao cứu sinh, không thể lội vào bình thường vì mực nước ngày càng dâng lên, có nơi nước đã ngập gần đến ngang bụng rất nguy hiểm.
Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ sáng sớm ngày 11.9, mực nước trên sông Hồng là 10,76m, trên báo động 2 (báo động 2 là 10,5m).
Đáng chú ý, các cột bêtông ngăn nước chảy xiết, hạn chế tàu, thuyền mất kiếm soát va chạm vào chân cầu Long Biên gần như bị mặt nước sông Hồng nhấn chìm.
Đến 12h cùng ngày, mực nước đã tăng lên khoảng 11m, còn cách mức báo động cấp 3 là 0,5m. Các vườn đào Nhật Tân, Phú Thượng dưới chân cầu Nhật Tân bị ngập quá nửa...
Dự báo trong tối ngày 11.9, lũ sông Hồng tại Hà Nội sẽ đạt đỉnh và sau đó xuống chậm.