MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho lớp cao cấp lý luận chính trị Thanh Hóa 2021 - 2023. Ảnh: X.H

Bản chất của sự sáng tạo là tránh sự dán nhãn, hình thức

Xuân Hùng LDO | 19/04/2023 17:20
"Bản chất của sự sáng tạo sẽ làm nên cái đổi mới, loại trừ cái bảo thủ và nhàm chán theo lối dạy truyền thụ một chiều; bản chất của sáng tạo là coi trọng cái cốt lõi, cái thực chất, tránh sự dán nhãn, hình thức trong dạy và học" - PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu tại lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tại Thanh Hóa, ngày 19.4.

Phát biểu tại lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chúc mừng các học viên đã vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến rất phức tạp, nhưng bằng sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, các học viên đã hoàn thành khóa học.

Theo PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, chính trong hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, việc dạy và học đã có sự đổi mới tích cực và thích ứng linh hoạt.

"Trạng thái dạy và học mới đã mở ra không gian, cơ hội đầy tính chủ động, sáng tạo cho cả người dạy và người học. Bởi vì, bản chất của sự sáng tạo sẽ làm nên cái đổi mới, loại trừ cái bảo thủ và nhàm chán theo lối dạy truyền thụ một chiều; bản chất của sáng tạo là coi trọng cái cốt lõi, cái thực chất, tránh sự dán nhãn, hình thức trong dạy và học. Sự sáng tạo, đổi mới cũng tránh được sự dềnh dang vô lối, tránh được việc dạy và học thiếu tính chủ đích, chưa đúng với mục tiêu dạy và học ở trường Đảng" - PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh nhấn mạnh.

 Lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị tỉnh Thanh Hóa khóa học 2021 - 2023. Ảnh: X.H

Cũng theo PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, sau khóa học, mỗi học viên lại trở về cơ quan, đơn vị mình tiếp tục làm việc, cống hiến trên nền tảng trị thức lý luận chính trị đã có sự thay đổi về chất. 

"Điều mong muốn của chúng tôi đối với mỗi học viên là sự chuyển hóa những tri thức, kỹ năng thành phương pháp tư duy, tầm nhìn, bản lĩnh, giúp chúng ta vượt qua thách thức của thời cuộc, giải quyết có hiệu quả những tình huống khó khăn, phức tạp trong công tác lãnh đạo, quản lý".

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh cho rằng, việc học tập, rèn luyện tại Học viện là giới hạn trong khi thực tiễn luôn vận động, biến đổi không ngừng. Điều đó đòi hỏi mỗi học viên phải luôn luôn biết cách đặt câu hỏi và có mục tiêu tìm kiếm câu trả lời để giải quyết vấn đề mới/khó, phức tạp của thực tiễn.

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: X.H 

Lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2021-2023 tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa có 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,  các huyện, thị, thành phố và một số cơ quan trung ương đóng trên địa bàn.

Qua gần 2 năm tích cực học tập, rèn luyện, lớp đã hoàn thành 19 môn học, 5 chuyên đề ngoại khóa và nghiên cứu thực tế. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được Học viện Chính trị Khu vực I ra Quyết định công nhận tốt nghiệp. Trong đó có 8 học viên đạt loại Giỏi, 52 học viên đạt loại Khá.

Qua khóa học, các học viên được trang bị, bổ sung và nâng cao về trình độ lý luận và phương pháp luận khoa học, rèn luyện tư duy, khả năng hoạt động thực tiễn và năng lực lãnh đạo quản lý, từ đó có thể vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; góp phần cùng các địa phương đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn