MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các hội nhóm báo chốt giao thông tại Thái Nguyên xuất hiện nhan nhản. Ảnh: Chụp màn hình

Báo chốt, mỉa mai xúc phạm Cảnh sát giao thông tràn lan trên mạng xã hội

Lam Thanh LDO | 22/11/2023 21:28

Các hội nhóm với nhiệm vụ báo chốt cảnh sát giao thông tại Thái Nguyên thu hút hàng chục nghìn thành viên. Địa điểm, thời gian các chốt tuần tra kiểm soát được cập nhật liên tục.

Thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hàng loạt hội nhóm tại Thái Nguyên với chức năng báo chốt, cập nhật địa điểm hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông. Đặc biệt, trong giai đoạn đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, thành viên của các nhóm này hoạt động rầm rộ với hàng chục bài đăng mỗi ngày.

Không chỉ dừng lại ở báo chốt, nhiều chủ tài khoản còn có lời lẽ mỉa mai, xúc phạm cảnh sát giao thông.

Hàng loạt bài đăng thông báo địa điểm lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên. Ảnh: Chụp màn hình

Theo ghi nhận của PV, nhóm "Thông báo chốt giao thông Thái Nguyên" hiện có gần 50.000 thành viên. Hằng ngày, có từ 10 đến 20 bài viết thông tin về địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông.

Chưa kể, nhiều chủ tài khoản còn đăng lịch trình của mình để hỏi xem cung đường di chuyển có chốt giao thông làm nhiệm vụ hay không. Với những thông tin có được, nhiều người tự tin vạch ra những cung đường đi mới để kịp thời tránh chốt.

Các bài đăng từ nhóm "Thông báo chốt giao thông Thái Nguyên" thu hút đông đảo lượt tương tác. Đa số các bình luận đều hưởng ứng, dành những lời lẽ tán dương việc báo chốt. Đồng thời cảm ơn việc cung cấp địa điểm, thông tin để kịp thời tránh các chốt giao thông.

Bên cạnh những bình luận hưởng ứng, một số chủ tài khoản cũng tỏ ý bất bình, không đồng tình với việc "báo chốt".

Chủ tài khoản mạng xã hội có tên Chinh Pham nhận định: "không uống rượu bia, giấy tờ đầy đủ thì chẳng phải lo gì".

Các bài đăng nhận được nhiều tương tác, sự hưởng ứng từ các thành viên trong nhóm. Ảnh: Chụp màn hình

Đồng quan điểm, chủ tài khoản mang tên Hieu Nguyen lo ngại: "Cứ chấp hành đầy đủ thì chẳng phải sợ gì cả. Cứ báo thông tin, địa điểm hoạt động của cơ quan công an như vậy thì nhiều người lại chủ quan, uống rượu bia vào rồi vẫn tham gia giao thông".

Tại Thái Nguyên, ngoài nhóm "Thông báo chốt giao thông Thái Nguyên" còn có thêm các hội nhóm "Cảnh báo chốt giao thông - chốt thổi nồng độ cồn Thái Nguyên"; "Báo chốt Thái Nguyên"; "Báo chốt giao thông TP Thái Nguyên"; "chốt thổi nồng độ cồn Thái Nguyên"...

Các nhóm này đều có từ vài nghìn đến vài chục nghìn thành viên. Thời gian gần đây, các nhóm này hoạt động rầm rộ hơn. Mỗi ngày có hàng chục bài đăng từ các thành viên.

Nhiều bài viết với mục đích báo chốt của một số thành viên dùng lời lẽ phản cảm, xúc phạm lực lượng CSGT. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài cung cấp thông tin, nhiều bài đăng thậm chí còn dùng từ ngữ mỉa mai, xúc phạm CSGT như "ong vàng đang hút mật tại đường vào cao tốc"; "Quán Triều đang có khám răng" hay "La Hiên lên thành phố có ong vàng không mọi người".

Những thông tin này ám chỉ địa điểm lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, kiểm tra xử lý nồng độ cồn. Dưới các bài viết đều nhận được khá nhiều lượt tương tác, bình luận.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết - Trường hợp sử dụng mạng xã hội và đưa các thông tin, hình ảnh về chốt CSGT lên đó, người dân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điểm e Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

"Lỗi vi phạm ở đây là hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Mức phạt đặt ra đối với cá nhân lập nhóm “báo chốt” CGST là từ 5 đến 10 triệu đồng", luật sư Bình thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn