MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu triển khai các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão. Ảnh: Ngọc Hà

Bão chuẩn bị đổ bộ, 1.650 tàu thuyền trên biển cần tìm nơi trú tránh

Vũ Long LDO | 01/08/2020 14:52

Hiện vẫn còn 1.642 tàu với 8.986 lao động hoạt động trong khu vực nguy hiểm trên biển Đông.

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền trên biển vào bờ

Tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão ngày 1.8 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì, Đại tá Phạm Xuân Diệu - Phó Tham mưu trưởng - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết hiện vẫn còn 1.642 tàu với 8.986 lao động hoạt động trong khu vực nguy hiểm trên biển Đông trong điều kiện áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão và có vùng gió bao trùm biển Đông.

Ngoài ra, trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới, có 8.737 lồng bè và 10.667 lao động, thuộc các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa.

Chống bão tuân thủ biện pháp chống dịch COVID-19

Để ứng phó với bão, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đặc biệt là các ngư dân trên biển, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai, thành viên Ủy ban Tìm kiếm cứu bạn và ứng phó sự cố thiên tai cùng các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" đồng thời chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đại tá Phạm Xuân Diệu – Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin về công tác ứng phó. Ảnh: Ngọc Hà

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu cơ quan phòng, chống thiên tai và các địa phương triển khai mọi giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trên biển, hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động ở vùng nguy hiểm vào nơi an toàn. Yêu cầu bảo vệ các lồng bè các khu vực nuôi biển;

Các bộ, ngành, địa phương đặc biệt chú ý đến an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện. Xử lý nghiêm những chủ hồ không tuân theo đúng quy trình xử lý an toàn hồ đập. Theo dõi diễn biến động đất liên quan đến an toàn hồ đập.

Tại vùng đồng bằng, ven biển nơi có bão đổ bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, khu vực nhà ở không an toàn, đặc biệt là Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Ninh Bình; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình xây dựng, nhà ở, trường học, trạm y tế, bệnh viện, các khu công nghiệp thuộc các tỉnh, khu vực bị ảnh hưởng của bão; chủ động các biện pháp bảo vệ an toàn cho khách du lịch.

Từ ngày 1.8, áp thấp nhiệt đới, bão sẽ gây mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, cần triển khai các giải pháp sơ tán dân hỏi vùng nguy hiểm.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 1-5.8.2020, xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, Bắc Bộ mưa lớn đến 350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt; các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa lớn đến 400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt; các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam mưa lớn đến 250mm/đợt; khu vực Bắc Tây Nguyên mưa lớn đến 300mm/đợt.

Hiện tại, mực nước tại các hồ chứa thủy lợi và thủy điện đang ở mức an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn