MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Văn bản của các cơ quan Trung ương về vụ việc sau đơn kêu cứu của người lao động. Ảnh: T.L

Bao giờ Bộ LĐTBXH giải quyết cho người về hưu?

Hướng Dương- Nguyễn Bảo LDO | 04/02/2021 15:03
Báo Lao Động ngày 28.9.2020 đăng bài: “Sau bản án TAND cấp cao, chế độ BHXH của NLĐ chưa được giải quyết”. Ngày 8.10.2020 báo Lao Động tiếp tục đăng bài: “Người lao động ở Quảng Bình, mỏi mòn chờ hồi âm Bộ LĐTBXH”? Các báo khác và dư luận xã hội cũng đã nhiều lần lên tiếng xung quanh việc trì trệ giải quyết chính sách người lao động (NLĐ).

Nhận thức được sai phạm của mình, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình đã chấp hành bản án số 229/2019 ngày 20.11.2019 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên: “Lập hồ sơ xác nhận, tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ LĐTBXH giải quyết chính sách BHXH, cấp sổ hưu cho ông Nguyễn Minh Mẫn (sinh năm 1950) 20 năm đóng BHXH theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời điểm bắt đầu công tác là tháng 10.1972, thời điểm nghỉ công tác là ngày 3.10.1997”. Tiếp theo, UBND tỉnh Quảng Bình có văn bản số 272/UBND-KGVX đề nghị Bộ LĐTBXH “cho ý kiến giải quyết chế độ BHXH đối với ông Nguyễn Minh Mẫn theo Bản án”.

Ông Mẫn cũng có nhiều đơn gửi bộ và Vụ trưởng vụ BHXH đề nghị giải quyết. Thế nhưng, đến nay đã hơn 1 năm, bộ, Vụ BHXH vẫn chưa có trả lời hồi âm các cơ quan chức năng và NLĐ theo quy định pháp luật.

Ngày 27.10.2020, ông Mẫn điện thoại cho cán bộ tên là Thơm tại số máy: 0983132998, thì được trả lời: “Lãnh đạo Vụ BHXH (Bộ LĐTBXH) đã họp rồi, tuần tới sẽ có văn bản giải quyết gửi”. Không thấy trả lời, 14 giờ 20 phút, ngày 14.12.2020 ông Mẫn tiếp điện thoại số máy này, bà Thơm nói: “Tôi đang sửa lại một tý”. Ông Mẫn hỏi: “Khoảng ngày nào thì Vụ BHXH gửi văn bản cho cơ quan chức năng”? Cô trả lời: “Tôi… chưa hứa trước” rồi tắt máy.

Ông Mẫn liên tục liên hệ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình để đòi quyền lợi. Ngày 13.1.2021, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh này tiếp tục có văn bản số 32/SLĐTBXH-CSLĐ đề nghị Bộ LĐTBXH cho ý kiến giải quyết.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng cho rằng: “Không hiểu lý do gì, đến nay Bộ LĐTBXH vẫn chưa có văn bản phúc đáp”. Trưởng phòng chính sách BHXH thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình (sáng ngày 29.1.2021): ông Phan Nam nói: “Bộ chưa trả lời thì NLĐ có quyền kêu TW và báo chí để được phản ánh theo quy định pháp luật”!

Về vụ việc này, Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 9879/VPCP-V.I gửi “Bộ LĐTBXH giải quyết theo quy định”. Tiếp ngày 16.12.2020, Văn phòng Quốc hội có văn bản số 1831/TSTCDTW gửi Bộ LĐTBXH: “Về chính sách BHXH, hưu trí của ông Nguyễn Minh Mẫn, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm có hiệu lực từ ngày 20.11.2019; UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 272/UBND-KGVX ngày 2.3.2020 gửi Bộ LĐTBXH để xin ý kiến giải quyết. Thế nhưng đến nay Bộ LĐTBXH chưa trả lời? Thường trực tiếp công dân của Quốc hội chuyển đơn của ông Mẫn đến Bộ LĐTBXH; đề nghị Quý cơ quan xem xét, chỉ đạo việc giải quyết đúng quy định của pháp luật, trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn