MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ huynh chen chúc xếp hàng nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con. Ảnh: Vân Trang

Bao giờ Hà Nội hết cảnh phụ huynh chen chúc xếp hàng nộp hồ sơ?

KHÁNH AN LDO | 17/07/2023 19:05

Trong khi phụ huynh chen chúc, xếp hàng thâu đêm để giành suất cho con vào lớp 1, lớp 6 hay lớp 10 thì lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội lại khẳng định rằng thành phố không thiếu chỗ học.

Việc phụ huynh chen chúc, xếp hàng thâu đêm để giành suất cho con vào lớp 1, lớp 6 hay lớp 10 không phải là câu chuyện mới ở Hà Nội.

Thậm chí cách đây 1 năm thôi – vào năm 2022, phụ huynh còn phải bốc thăm may mắn để giành suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai). Thế nhưng, vừa qua, trong phiên chất vấn của HĐND Hà Nội, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Trần Thế Cương lại khẳng định rằng - thành phố không thiếu chỗ học.

Liên quan đến việc Hà Nội khẳng định không thiếu trường, trong khi phụ huynh vẫn xếp hàng, NGUT.TS Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Ban Tuyên giáo Trung ương - cho rằng: "Chúng ta đang bước vào cơ chế thị trường. Khi giữa cung và cầu không cân đối thì buộc phải có những chuyện xếp hàng, phải có người được và người không. Giám đốc Sở GDĐT tuyên bố là đủ chỗ học cho con em chứ không có nghĩa là đủ chỗ trong trường công lập cho các em”.

Đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Nội có 2.845 trường học, trải dài ở 30 quận, huyện, thị xã. Số lượng trường tăng dần theo từng năm, trung bình mỗi năm Hà Nội tăng 30 - 35 trường học.

Theo TS Sơn, vẫn xảy ra tình trạng xếp hàng, chen chúc là bởi nhu cầu và cung-cầu chưa cân đối. Tình trạng này thường xảy ra tại một vài khu vực, khu đô thị mới, khu dân cư đông đúc.

Nguyên nhân xuất hiện việc xếp hàng giành suất học cho con, theo ông Sơn, xuất phát từ 2 lí do chính - đó là trường học phân bổ không đồng đều và chất lượng, học phí các trường học cũng không đồng đều. Điều này khiến cho việc trường thì chật vật tuyển sinh, trường thì lại rơi vào tình trạng quá tải hồ sơ.

Trong kì tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay, có tới hơn 30.000 học sinh ở Hà Nội trượt khỏi hệ thống giáo dục công lập. Trong 30.000 phụ huynh, không phải ai cũng có đủ khả năng lo cho con học ở trường tư chất lượng.

Về điều này, TS Sơn cho rằng, Sở GDĐT, ngành giáo dục đang nỗ lực rất lớn trong việc phát triển hệ thống mạng lưới trường và sửa chữa, nâng cấp những trường cũ hiện đại hơn, tăng chỗ ngồi cho học sinh.

Thêm vào đó, ngành giáo dục cũng đang có những cơ chế rất thoáng và tạo điều kiện để cho hệ thống giáo dục ngoài công lập phát triển. Các trường ngoài công lập do những nhà giáo, doanh nghiệp tâm huyết với ngành giáo dục mở ra.

Hiện nay, có những trường ngoài công lập để vào được không hề dễ, điểm đầu vào còn cao hơn cả trường công lập, TS Sơn lấy ví dụ. Điều này cho thấy việc phụ huynh chọn trường cho con không chỉ vì rẻ mà còn vì chất lượng.

“Việc TP.Hà Nội hay TPHCM đáp ứng được yêu cầu học tập của người dân một cách thoải mái thì chắc chắn khó và có thể là điều lý tưởng và chưa biết đến bao giờ” – ông Sơn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn