MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ: Minh Quân.

Bao giờ mưa bão kết thúc và nắng ráo quay lại miền Bắc?

Thảo Anh LDO | 02/08/2019 14:40

Do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, các tỉnh Bắc Bộ mưa dông gió giật từ đêm qua (1.8) đến hết ngày 4.8. Từ ngày 5.8, ngày nắng ráo trở lại, mưa dông chỉ tập trung vào đêm và sáng.

Tối qua (1.8), bão số 3 đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ.      

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định do ảnh hưởng của bão, từ đêm qua (1.8) đến ngày 4.8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Từ 5.8 mưa dông giảm dần, ngày trời nắng. Mưa chỉ tập trung vào đêm và sáng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới cụ thể cho các vùng như sau:

Hà Nội

Từ ngày 1 - 4.8, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông, từ ngày 4.8 mưa giảm dần. 

Từ ngày 5 - 10.8, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 5 - 6.8 mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 1 - 4.8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.  

Từ đêm 5 - 10.8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 1 - 4.8, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông; từ ngày 4.8 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Từ ngày 5 đến đêm 10.8, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ ngày 5-6.8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 1 - 4.8, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ ngày 4.8 mưa giảm dần; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Từ ngày 5 - 10.8, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ ngày 07 có nơi có nắng nóng.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày (2.8) đến ngày (10.8), chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ ngày 7.8 phía bắc có nơi có nắng nóng.

Tây Nguyên

Từ đêm (31.7) đến ngày (2.8), có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 2.8 chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Từ ngày 3-4.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 5 - 10.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nam Bộ

Ngày (2.8), chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Từ ngày 3 - 4.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 5 - 10.8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Riêng ngày 6 - 7.8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn