MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ: Minh Quân.

Bao giờ nắng nóng gay gắt kết thúc và mưa dông quay lại miền Bắc?

Thảo Anh LDO | 15/07/2019 13:49

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 17.7 bắt đầu xuất hiện mưa dông và nắng nóng sẽ chấm dứt từ ngày 18.7 tại miền Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã phân tích và dự báo xu thế thời tiết trong tuần này. Theo đó, nắng nóng sẽ kéo dài ở miền Bắc trong 2 ngày nữa. Trong khi đó, Trung Bộ sẽ phải chống chọi nắng gắt nhiều ngày tới.

Cụ thể, nhận định thời tiết cụ thể cho các khu vực như sau:

Khu vực Hà Nội

Từ hôm nay (15.7) đến ngày 16.7, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ ngày 17 - 19.7, có mưa dông rải rác, trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc và gió giật mạnh. Nắng nóng dịu dần và chấm dứt từ ngày 18.7.

Khu vực Bắc Bộ

Từ nay (15.7) đến ngày 16.7, các tỉnh ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa dông rải rác (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm), nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 29 - 32 độ C.

Từ ngày 17 - 19.7, nắng nóng dịu dần sau đó chấm dứt. Bắc Bộ có mưa dông nhiều nơi, vùng núi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa to đến rất to, trong cơn dông có khả năng kèm theo  lốc và gió giật mạnh.

Trong tuần, mực nước trên các sông suối ở vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một số đợt dao động với biên độ từ 1m-2m. Lũ quét, sạt lở đất vùng núi vẫn có nguy cơ xảy ra, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng.

Khu vực Trung Bộ

Từ ngày 15 - 19.7, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Từ ngày 17.7 nắng nóng dịu hơn, chiều tối có mưa dông vài nơi.

 Lượng dòng chảy trên các sông tiếp tục suy giảm và thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm. Mực nước các hồ thủy điện ở khu vực Trung Bộ ở mức thấp.

Tình trạng hạn hán ở ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi vẫn diễn ra tại các tỉnh Trung Bộ từ Nghệ An đến Ninh Thuận, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên. Riêng tại các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn sâu vào khu vực nội đồng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 15.7, mưa dông sẽ gia tăng và từ ngày 17.7, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết biển

Hiện nay, một vùng áp thấp xuất hiện trên vùng biển phía phía Nam của Philippin. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão, di chuyển vào khu vực phía Bắc đảo Lu-dông Philippine (khoảng ngày 18 hoặc 19.7) nhưng ít có nguy cơ ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Từ ngày 15.7, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và phía Tây của Nam Biển Đông (Bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh dần lên mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ ngày 17.7 mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn