MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngập úng ở khu dân cư cạnh cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh chụp ngày 3.12: Hưng Thơ.

Bao giờ người dân thoát cảnh ngập úng do thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn?

HƯNG THƠ LDO | 20/12/2020 17:13
Mưa lũ đã đi qua, nhưng nắng cũng như mưa, nhiều hộ dân ở khu dân cư Tân Trúc của xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) ở đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua phải sống trong cảnh ngập úng kéo dài. Dù người dân bức xúc, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu đơn vị liên quan tìm cách khắc phục, nhưng chưa biết bao giờ nơi này mới thoát việc ngập úng.

This browser does not support the video element.

Video: Cảnh ngập úng tại khu dân cư Tân Trúc vào đầu tháng 12.2020 sau khi mưa lũ đã đi qua hơn 1 tháng.

Khốn khổ vì ngập úng kéo dài

Mấy tháng trở lại, chỉ cần một cơn mưa, là nhà của 22 hộ dân ở khu dân cư Tân Trúc (xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) ở ngay bên Quốc lộ 9 bị ngập. Việc ngập úng không phải chỉ diễn ra ngày một ngày hai, mà cứ kéo dài, khiến cây cối, hoa màu bị chết.

Gia đình bà Phan Thị Lựu (trú tại khu dân cư Tân Trúc) chịu cảnh ngập úng nhiều ngày, nên khi được hỏi thì rất bức xúc. Bà nói rằng, khi nghe thi công cao tốc, người dân ở đây ai cũng được tuyên truyền chấp hành chủ trương thu hồi, đền bù để làm đường, phục vụ cho nhu cầu chung của xã hội. Tuy nhiên, khi thi công đường thì xảy ra tình trạng nước mưa không thoát được vì bị cao tốc chắn ngang.

“Phản ánh mãi, tháng này sang tháng khác mà vẫn cứ bị ngập úng. Mưa lũ, bị cả tỉnh, cả xã thì không ai nói làm gì, đây đã hết mùa lũ rồi, mà nơi này vẫn ứ nước. Trồng mấy cộng rau cũng bị thối, cây cối trong vườn cũng rũ rượi rồi chết. Chúng tôi ở đây rồi cũng bệnh tật nếu không xử lý ngay việc ngập úng này” – bà Lựu bức xúc.

Cảnh ngập úng tại khu dân cư Tân Trúc vào đầu tháng 12.2020 dù trời không mưa. Ảnh: Hưng Thơ.

Nửa tháng trước, khi mưa lũ đã đi qua cả tháng, chúng tôi đến khu dân cư nói trên thì nước vẫn còn cao, có nơi gần nửa mét. Nay có mưa nhỏ, trở lại thì có nơi nước chưa kịp rút đã mấp mé lên trở lại. Người dân ở đây lại phải cầm cuốc để cào nước, be bờ để tát, nhưng không sao xử lý triệt để vì cứ tát nơi này, nước tràn sang nơi khác.

Bao giờ mới khắc phục?

Trước thông tin về tình trạng ngập úng ở khu dân cư kể từ khi thi công cao tốc, ông Nguyễn Văn Phan – đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, trước khi có dự án cao tốc thì thoát nước khu vực trên là thoát qua cống ngang Quốc lộ 9 và chảy tràn tự nhiên. Hiện, cống thoát nước qua Quốc lộ 9 ở phần hạ lưu đã bị người dân lấp nên khả năng thoát nước qua cống này bị hạn chế rất nhiều, vì vậy đơn vị này đã đề nghị địa phương yêu cầu dân phải khơi thông hạ lưu.

Nhà người dân bị ngập úng kéo dài hơn 2 tháng dù đã hết mưa. Ảnh: Hưng Thơ.

Về phương án thoát nước của dự án cao tốc, hiện Bộ Giao thông Vận tải đã bổ sung phương án thoát nước hạ lưu cống, tuy nhiên để thi công được hạ lưu này thì phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, sau đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã cùng tư vấn thiết kế rà soát hiện trường, đang kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung thêm hệ thống rãnh thu 2 bên tuyến cao tốc đoạn đầu tuyến để thu nước về hạ lưu các cống. Trước mắt, trong khi chờ hệ thống thoát nước của dự án thi công hoàn chỉnh, cũng như bổ sung một số hạng mục nêu trên, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh sẽ yêu cầu nhà thầu sử dụng máy hỗ trợ dân khơi thông để tạm thời thoát nước.

Ông Mai Chiếm Hiệp, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) nói, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nói việc ngập úng một phần do cống thoát nước qua Quốc lộ 9 ở phần hạ lưu đã bị người dân lấp là chưa chuẩn xác. “Cái này không liên quan, huyện đã làm hệ thống, khơi thông thoát nước ở vùng hạ lưu rồi. Việc ngập úng ở khu dân cư là do cao tốc thi công rồi chắn cống” – ông Mai Chiếm Hiệp, nói. Ông Hiệp nói thêm, người dân cũng như địa phương đã có nhiều kiến nghị, nhưng chưa rõ bao giờ mới khắc phục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn