MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động thất nghiệp ở Khánh Hòa mòn mỏi chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Phương Linh

Bao giờ người lao động mất việc nhận được gói hỗ trợ

Nhiệt Băng LDO | 06/07/2020 11:39
Nhiều chủ doanh nghiệp, người lao động ở Khánh Hòa đến giờ này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 vì nhiều lý do. Trong đó, có lý do chính quyền cấp cơ sở xét duyệt hồ sơ ban đầu quá chậm, thậm chí ngồi chờ chính quyền cấp trên chỉ đạo mới làm.

người lao động chờ đợi

Theo đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Khánh Hòa, việc chi hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng cho nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cơ bản đã hoàn thành. Tuy vậy, đối tượng lao động (LĐ) mất việc vẫn chưa được phê duyệt chi hỗ trợ.

“Bản thân đối tượng thuộc diện này cũng rất sốt ruột chờ đợi. Tuy nhiên, việc tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị ban đầu của nhóm đối tượng này ở các xã thực hiện chậm. Vừa qua, chúng tôi đã đi kiểm tra đốc thúc, chấn chỉnh” - vị đại diện Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Nhiều vướng mắc

Ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang-Khánh Hòa - cho hay, vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động (NLĐ) trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.2020 thì được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng NLĐ theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc. Tuy nhiên, khi thực hiện, đến nay, hầu hết DN du lịch đều gặp khó khăn trong vấn đề này. Cụ thể, các đối tượng thuộc điều 7, chương 4 của QĐ 15/2020/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 hỗ trợ NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đến nay chưa nhận được khoản hỗ trợ này do UBND phường, xã nơi đăng ký trả lời “chưa nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh”. 

Còn khoản vay của NHCSXH hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLĐ vẫn khó tiếp cận vì điều kiện bắt buộc phải có từ 20% hoặc từ 30 NLĐ trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho NLĐ trong khoảng thời gian từ ngày 1.4.2020 đến hết ngày 30.6.2020; đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn tiền để trả lương ngừng việc cho NLĐ, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho NLĐ ngừng việc; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31.12.2019.

Ông Bùi Minh Thắng - Giám đốc Công ty Victory Tours - nói rằng, khi NLĐ đến xã, phường hỏi về gói hỗ trợ thì được thông tin là “chưa thấy thành phố triển khai”, trong khi Sở LĐTBXH báo được (!). 

“Việc vượt qua giai đoạn khó khăn của các DN du lịch trong thời gian này là rất gian khó để duy trì ổn định và cố gắng phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Do đó, các DN du lịch rất cần sự hỗ trợ từ những chính sách điều tiết của Nhà nước để không lâm vào tình trạng phải phá sản. Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa kính đề nghị Sở Du lịch Khánh Hòa có ý kiến với UBND tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc như đã nêu trên, cần thiết đề xuất nên có một buổi đối thoại với các DN gặp khó khăn này” - ông Nhựt nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn