MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bác sĩ thực hiện một ca phẫu thuật ung thư vú. Ảnh: BVCC

Bảo hiểm xã hội nói về đề xuất mở rộng bảo hiểm y tế chi cho một số bệnh

Thùy Linh LDO | 09/09/2023 22:37

Hiện nay quỹ bảo hiểm y tế còn hạn hẹp, chủ yếu tập trung chi trả cho khám chữa bệnh. Nếu điều chỉnh giá dịch vụ y tế, mở rộng quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế thì cũng cần cân nhắc.

Theo dự thảo luật bảo hiểm y tế (sửa đổi), Bộ Y tế đã đề xuất bảo hiểm y tế chi trả các chẩn đoán, sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh như ung thư cổ tử cung, ung thư vú, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Đề xuất này dựa trên kinh nghiệm quốc tế, khoa học, mô hình bệnh tật cần quan tâm. Bộ Y tế đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá về tác động, hiệu quả khi đưa các bệnh vào phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Về vấn đề này, đại diện bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết việc đưa danh mục chi trả sàng lọc việc phát hiện sớm một số bệnh vào luật bảo hiểm y tế dự thảo là một trong những điểm mới và cần đánh giá những tác động đến quỹ bảo hiểm y tế.

Vì hiện nay quỹ bảo hiểm y tế còn hạn hẹp, chủ yếu tập trung chi trả cho khám chữa bệnh. Nếu điều chỉnh giá dịch vụ y tế, mở rộng quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế thì cũng cần cân nhắc.

Ông Lê Văn Phúc- Trưởng Ban thực hiện chính sách BHXH Việt Nam cho biết: “Chúng ta cần đánh giá tác động khi đưa những dịch vụ y tế vào hoạt động. Ngoài ra, chúng ta cũng cần xem xét, cân nhắc những nhóm đối tượng nào có đủ điều kiện nhận quyền lợi đó. Hơn nữa, ngân sách nhà nước cần có những hỗ trợ cho việc chi trả các dịch vụ đó.

Khi đưa ra đề xuất này, Bộ Y tế khẳng định mục tiêu nhằm đồng bộ về chính sách với luật khám chữa bệnh có hiệu lực vào năm sau cũng như chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo Bà Trần Thị Trang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế: “Chúng tôi đang cố gắng có được những đánh giá về vấn đề chi phí hiệu quả lên các điều trị sớm. Và thứ hai là tác động làm giảm những chi trả chi phí y tế.

Trong đó có chi trả về quỹ bảo hiểm y tế và chi phí tiền túi của người bệnh bỏ ra, chúng tôi cho rằng nếu mở rộng phạm vi quyền lợi này, chúng ta sẽ có những hiệu quả tốt.”

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn