MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị trí và hướng đi của bão Bolaven. Ảnh: NCHMF

Bão số 1 Bolaven di chuyển nhanh, nhằm hướng Phú Yên - Bà Rịa Vũng Tàu

Kh.V LDO | 03/01/2018 11:54
Tại cuộc họp của BCĐ Trung ương về PCTT sáng 3.1.2017, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT Trần Quang Hoài lưu ý: Không thể chủ quan với cơn bão Bolaven vì cơn bão này không mạnh nhưng rất phức tạp. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (3.1) sau khi đi vào khu vực phía Đông quần đảo Trường Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Bolaven - cơn bão số 1 năm 2018.

Tại cuộc họp của BCĐ Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức sáng 3.1, ông Trần Quang Hoài - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT nhấn mạnh: Dù được dự báo là cơn bão không mạnh nhưng bão số 1 Bolaven có diễn biến rất phức tạp.

"Vào biển Đông bão số 1 sẽ mạnh lên, khi vào gần đến bờ có xu thế yếu đi, tuy nhiên khi bão chưa cập bờ thì chưa thể chắc chắn. Vì vậy tuyệt đối không được chủ quan"- ông Trần Quang Hoài lưu ý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 210km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km. Đến 7 giờ ngày 4.1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 130km tính từ vùng tâm bão.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 4.1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Phú Yên - Bà Rịa Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn