MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão số 13 làm cho cây xanh đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện. Ảnh: PC Quảng Trị

Bão số 13: Miền Trung bị mất điện hàng loạt ở 6 tỉnh, thành phố

NHÓM PV LDO | 15/11/2020 08:02
Đến trưa 15.11, bão đã tan ở Đà Nẵng - thành phố này đã có nắng nhẹ. Trong khi đó, các địa phương ở Bắc Trung Bộ ghi nhận những thiệt hại ban đầu do bão số 15 gây ra.

14h05: Hơn 410.000 khách hàng trên 6 tỉnh/thành phố miền Trung mất điện

Ngày 15.11 bão số 13 (Vamco) khiến cho 411.252 khách hàng ở 217 xã/phường của 6 tỉnh/thành phố bị ngừng cung cấp điện, chiếm 9,4% khách hàng toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Công nhân xử lý sự cố do cây xanh đổ vào đường dây gây ngã cột, đứt dây. Ảnh: PC Quảng Trị
Tại Quảng Bình, bão đã khiến 10.269 khách hàng ở 10 phường/xã tại các huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy mất điện.Tại Quảng Trị có 128.723 khách hàng mất điện ở 63 xã/phường tại các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh, Đakrông, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà. Tỉnh Thừa Thiên Huế có 191.164 khách hàng mất điện ở 92 xã/phường thuộc các huyện: Phong Điền, Hương Thủy, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông. Thành phố Đà Nẵng có 15.689 khách hàng ở 06 xã/phường mất điện.

Tại tỉnh Quảng Nam bão làm mất điện 62.525 khách hàng ở 43 xã/phường tại các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Đông Giang và thành phố Tam Kỳ. Tỉnh Quảng Ngãi có 2.882 khách hàng ở 03 xã/phường tại huyện Bình Sơn bị mất điện.

Ngay sau bão, các đơn vị điện lực đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố để cung cấp điện cho khách hàng trong ngày hôm nay, trừ những khu vực bị sạt lở, ngập nước.

12h05: Mưa to, gió lớn khi bão đổ bộ Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đón bão số 13 đổ bộ vào đất liền từ trưa nay, 11.5. Thị xã Kỳ Anh xuất hiện gió lớn từ cấp 8, giật cấp 9, lượng mưa nơi cao nhất ghi nhận được là 147,8mm.

Thông tin từ Trạm Khí tượng hải văn môi trường Hoành Sơn (Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh), vào khoảng hơn 11h trưa nay, sức gió đo được tại TX Kỳ Anh là cấp 8, giật cấp 9, tăng 2 cấp so với thời điểm sáng sớm.

11h20: Quảng Trị chịu nhiều thiệt hại

Bờ kè bờ biển tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị bị sóng đánh hư hỏng. 9 hàng quán ở cạnh đó cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: Hưng Thơ.
Ảnh hưởng bão số 13, tại tỉnh Quảng Trị có 5 người bị thương; 52 ngôi nhà tốc mái tại huyện Hải Lăng; 17 cột điện bị gãy đổ; nhiều vùng ven biển bị sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 5- 10 mét. Đặc biệt, tại vùng biển huyện Gio Linh, sạt lở bờ biển rất nghiêm trọng, có 9 hàng quán tại xã Gio Hải bị sóng đánh hư hại.

9h40: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu

Đường đi bộ dọc sông Hàn bị bong gạch do thuỷ triều dâng cao cộng với sóng lớn. Ảnh: Tường Minh
Người dân Đà Nẵng đã có một đêm trắng hồi hộp chờ bão số 13 đổ bộ. Tuy nhiên, đã có những tiếng thở phào nhẹ nhõm khi bão bất ngờ suy yếu khi tiếp cận vùng biển Đà Nẵng ở khoảng cách 50km.

Bão số 13 chỉ gây gió mạnh ở các vùng ven biển, sóng biển và nước sông Hàn dâng cao nhưng chưa đủ để gây thiệt hại về nhà cửa, cây cối.

Chỉ có một số tuyến đường ven thành phố bị ngập sâu do mưa lớn, nước sông dâng cao và sóng đánh mạnh, nhưng đến sáng nay thì đã trở lại trạng thái bình thường.

9h15: Gió to tốc mái nhà ở Quảng Trị

Sáng 15.11, ông Dương Viết Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, tại các xã ven biển ở huyện Hải Lăng, từ lúc 2h sáng 15.11 bắt đầu có gió mạnh.

Mái bị tốc do bão số 13 ở huyện Vĩnh Linh. Ảnh:BP.

“Hiện có một số nhà dân bị tốc mái, cây xanh trên các tuyến đường về các địa phương ven biển bị gãy đổ” – ông Dương Viết Hải, thông tin.

8h45: Gió giật mạnh ở Cồn Cỏ

Sáng 15.11, trao đổi với Lao Động, thượng tá Nguyễn Duy Thoại – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị) cho hay, khoảng 7h sáng cùng ngày, tại khu vực đảo Cồn Cỏ có sóng biển rất cao, gió giật cấp 11. Tuy nhiên, đến 8h sáng cùng ngày, gió nhẹ trở lại. “Cồn Cỏ nằm trong vùng tâm bão và chuẩn bị đón bão. Hiện chưa thống kê được thiệt hại trên đảo, vì cán bộ và người dân đang ở trong hầm. Quan sát nhanh thì cây xanh có gãy cành” – thượng tá Thoại, cho hay.

This browser does not support the video element.

Video: Gió giật mạnh và sóng biển ở vùng biển tỉnh Quảng Trị trước khi bão số 13 đổ bộ.

8h00: Bão quật đổ nhiều cây xanh, biển hiệu ở TP. Huế

Một gốc xà cừ cỡ lớn trên đường Lê Duẩn, đoạn trước mặt Bến xe Nguyễn Hoàng, TP. Huế bị gió bão quật ngã. Ảnh: P.T/ Báo Thừa Thiên - Huế.
TP. Huế: Dãy xe máy ở khu vực chung cư Đống Đa nằm nghiêng ngả do không chịu được sức mạnh của gió bão số 13 Ảnh: P.T/ Báo Thừa Thiên - Huế.
Thuyền cá của ngư dân tại Thuận An bị bão đánh chìm Ảnh: P.T/ Báo Thừa Thiên - Huế.

6h00: Bão chuẩn bị đổ bộ

Vị trí tâm bão Vamco trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế; sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 1.

- Hồi 4 giờ ngày 15.11, vị trí tâm bão số 13 Vamco ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

4h00: Gió lớn trong đất liền

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven biển: Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 4-5m, biển động rất mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-1,0m. Nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

Gió mạnh trên đất liền: Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn