MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão số 4 gây mưa to, gió lớn làm nhiều cây lớn bật gốc, ngã đổ. Tại Hà Nội, 1 người bị thiệt mạng do cây đè. Ảnh: PV

Bão số 4 khiến 7 người thương vong, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng

L.V LDO | 31/08/2019 11:46
Bão số 4 đã khiến 3 người bị thiệt mạng, 4 người bị thương, 1.132 ngôi nhà bị hư hỏng; gần 6.500ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về  Phòng, Chống thiên tai, bão số 4 đã khiến 3 người bị thiệt mạng, trong đó, Hà Nội: 1 (bị cây đổ vào vào người); Quảng Bình: 1, ông Nguyễn Ngọc Việt (ngã trên mái nhà khi đang chằng, chống nhà cửa);  Hòa Bình: 1 (bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm); bão số 4 cũng đã khiến 4 người bị thương.

Do ảnh hưởng của bão số 4, có 1.132  ngôi nhà bị hư hại, tốc mai (Lào Cai 97 nhà, Yên Bái 652 nhà, Hòa Bình 26 nhà, Phú Thọ 115 nhà, Thanh Hóa 107, Nghệ An 73, Hà Tĩnh 41, Quảng Bình 20, Quảng Trị 01);  282 ngôi nhà tại Thanh Hóa bị ngập.

Về nông nghiệp, có 6.267ha lúa bị đổ (Yên Bái 135ha, Hòa Bình 35ha, Phú Thọ 24ha, Thanh Hóa 4.520ha, Nghệ An 388ha, Hà Tĩnh 515ha, Quảng Bình 600ha, Quảng Trị 50ha); 185ha hoa màu bị hưu hại (Lào Cai 50ha, Thanh Hóa 117ha, Nghệ An 14ha, Quảng Bình 4ha).

Bão số 4 cũng khiến 2.100 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 236ha thủy sản bị thiệt hại (Thanh Hóa).

Về Giao thông, tại Thanh Hóa: Các quốc lộ 15, 15C, 16, 217, 217B và 47 có 36 điểm sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 27.650 m3 đất đá; (đã san gạt, cử người hướng dẫn phân luồng bảo đảm giao thông).

Tại Nghệ An, quốc lộ 16 có 13 điểm sạt lở taluy dương; quốc lộ 48E có 4 tràn ngập sâu đã ngăn không cho người và phương tiện qua lại. Sáng 31.8 đã thông xe.

Nhiều tỉnh lộ cũng bị thiệt hại. Trong đó, tại Thanh Hóa: Tỉnh lộ 521E, 530B, 516B, 523C, 522, 523, 516, 519B bị sạt lở taluy dương, taluy âm với khối lượng khoảng 2.270m3 đất đá; (đã san gạt, cử người hướng dẫn phân luồng bảo đảm giao thông).

Tại Nghệ An, tỉnh lộ 532, 543C có 17 điểm bị sạt lở taluy dương; tỉnh lộ 534B, 544 có 2 tràn ngập sâu đã ngăn không cho người và phương tiện qua lại. Sáng 31.8 nước rút, đã thông xe...

Về tàu thuyền, có 2 tàu bị chìm là  QB 98799TS với 2 lao động và tàu BĐ 30538TS với 2 lao động, các thuyền viên được đưa vào bờ an toàn; 2 tàu bị hỏng máy gồm: BĐ 94204TS với 2 lao động được một tàu lai dắt về bờ lúc 9h00 ngày 30.8.2019 và tàu QB 91124TS với 15 lao động đã được lai dắt về phao số 0 cảng Cửa Việt lúc 8h30 ngày 30.8.2019, Biên phòng Quảng Trị đã tiếp nhận thuyền viên.

Tàu vận tải Thái Thụy 88 có 10 thuyền viên chở than hỏng máy ở khu vực giữa Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, hồi 17h ngày 30.8.2019, 10 thuyền viên đã được cứu vớt, đưa vào bờ.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai, trên hệ thống đê điều hiện nay có 237 vị trí trọng điểm xung yếu; 86 công trình đang thi công dở dang khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó quan tâm đến 3 công trình đang thi công dở dang trên tuyến biển là công trình nâng cấp đê Bình Minh III tỉnh Ninh Bình và đê tả Nghèn, đê biển Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Thanh Hóa đã xảy ra 1 sự cố đê điều, sạt lở mái đê thượng lưu đoạn từ K1+050 – K1+100 đê hữu Mã, chiều dài sạt lở 50m, hiện địa phương đã tổ chức triển khai xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ, đến 15h ngày 30.8 đã xử lý xong sự cố.

Về tình hình hồ chứa thủy điện, khu vực Bắc Bộ 19/87 hồ đang vận hành xả qua tràn; khu vực Bắc Trung Bộ 7/22 hồ đang vận hành xả qua tràn; khu vực Tây Nguyên 8/69 hồ đang vận hành xả qua tràn; khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ 1/28 hồ đang vận hành xả qua tràn, các hồ vận hành bình thường.

Các hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng ở mức thấp và đang tích nước trong thời kỳ tích lũ cuối vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn