MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngư dân chằng tàu thuyền chống bão. Tuy nhiên, chiều nay vẫn còn trên 1.500 tàu thuyền chưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: HAC

Bão số 9 mạnh lên, tối 23.11 còn 1.520 tàu và 9.618 người kẹt trong vùng nguy hiểm

Kh.V LDO | 23/11/2018 20:19
Thông tin từ Tổng cục Phòng, chống thiên tai (PCTT) cho biết, tính đến 16 giờ chiều nay (23.11), vần còn 1.520 tàu thuyền với 9.618 người kẹt lại trong vùng nguy hiểm. Trong khi đó, cơn bão số 9 đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 12.

Chiều tối nay (23.11), bão số 9 di chuyển hướng Tây với tốc độ 10-15km/giờ. Sáng mai (24.11), vùng biển  Bình Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu gió cấp 7-8, gần tâm bão cấp 9-10, giật 12. Chiều tối tới đêm 24.11 đổ bộ vào Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu, gió cấp 7-8, giật 10-11. Ven biển Bình Định đến Bến Tre có gió mạnh. 

Cảnh báo dông, lốc mạnh ở Nam Bộ. Đợt mưa lớn (từ 23-26.11) trên diện rộng từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên với tổng lượng mưa 300-500mm/đợt; Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ: 100-200mm/đợt.

Lũ trên diện rộng từ Quảng Trị - Quảng Nam và Nam Tây Nguyên lên mức BĐ1-2 và  trên BĐ2; tại Quảng Ngãi – Bình Thuận: BĐ2-3 và trên BĐ3.

Tính đến 16 giờ ngày 23.11, còn 1.520 tàu với  9.618 người trong vùng nguy hiểm. Trong đó, Quảng Ngãi có 51 tàu/428 người, Bình Định có  406 tàu/4.121 người,  Phú Yên  35 tàu/222 người, Khánh Hòa 199 tàu/378 người, Ninh Thuận 68 tàu/675 người, Bình Thuận 79 tàu/464 người, Bà Rịa Vũng Tàu 212 tàu/1.376 người, TPHCM 7 tàu/42 người, Tiền Giang 295 tàu/1.184 người, Trà Vinh 168 tàu/728 người. 

Về sản xuất, Tây Nguyên đã thu hoạch 88% diện tích, còn 17,8 ngàn ha. Duyên hải Nam Trung Bộ đã thu hoạch 66%, còn 43,7 ngàn ha. Đông Nam Bộ đã thu hoạch 21%, còn 75 ngàn ha, chủ yếu tại Tây Ninh 32.000 ha, Đồng Nai 21.800ha, Bà Rịa Vũng Tầu 9.900ha.

Về hồ chứa, hồ Dầu Tiếng đạt 83% DTKT; có 9 hồ đang xả lũ: Ayun hạ (GiaLai) xả 5m3/s; Ea Soup Thượng (ĐắkLăk) xả 10 m3/s; Krông Buk Hạ (ĐắkLăk) xả 10m3/s; Buôn Yông (Đ.Lăk) 5m3/s; Suối Dầu (Khánh Hòa) xả 35m3/s, Cam Ranh xả 10 m3/s; Tà Rục xả 16 m3/s, Tân Giang (Ninh Thuận) xả 10m3/s; Trà Cổ (NinhThuận) xả 5m3/s.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn