MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Thanh Xuân. Ảnh: Hải Nguyễn

Bảo vệ chung cư mini phải là người có kỹ năng

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN LDO | 30/09/2023 20:56

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, để tăng cường phòng cháy chữa cháy tại chung cư mini thì bảo vệ, người trông coi phải là người có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố.

Chiều 30.9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9.2023, báo chí đã đề nghị Bộ Xây dựng cung cấp các thông tin liên quan đến giải pháp phòng cháy cho các chung cư mini.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, sau vụ cháy tại Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), các địa phương đã rà soát chung cư mini và phát hiện nhiều sai phạm.

Theo ông Sinh, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho chung cư mini cần có giải pháp tổng thể.

Các địa phương cần đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư chung cư mini khẩn trương cải tạo để ngăn cách giữa khu vực để xe dễ phát sinh cháy nổ với lối thoát cho cư dân, đảm bảo thuận lợi nhất. Địa phương phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Khánh An

Ông Sinh cho rằng, các chủ đầu tư cần tạo ngay lối thoát, cầu thang thoát hiểm. Bởi không thể không có lối thoát hiểm với loại hình đông người ở như chung cư mini.

Các chung cư phải có trang thiết bị phòng chống cháy nổ và trang bị mặt nạ chống độc cho cư dân. Đồng thời, rà soát hệ thống điện để cải tạo đảm bảo đủ công suất.

Người dân trong chung cư mini cần được tập huấn ứng phó sự cố và bảo vệ chung cư mini phải là người có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố.

Như Lao Động đã thông tin, vào hồi 23h22 ngày 12.9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 9 tầng 1 tum, tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP Hà Nội đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy thuộc Trường Đại học PCCC, cùng 15 xe chữa cháy, hơn 100 cán bộ chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường, phối hợp cùng chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục C07 Bộ Công an và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h15, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn một trăm người bị mắc kẹt.

Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm 56 người tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn