MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bất an khi khu tái định cư cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang xây cạnh mỏ đá

Lam Thanh LDO | 27/05/2024 15:28

Khu tái định cư cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang tại xã Hùng An (Bắc Quang) được xây dựng cạnh mỏ đá của Công ty TNHH Phương Đông. Khói bụi, tiếng ồn trong quá trình khai thác khiến người dân không khỏi bất an.

Song song với quá trình thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, các khu tái định cư trên địa bàn huyện Bắc Quang cũng đang được đầu tư xây dựng.

Ghi nhận PV Báo Lao Động vào cuối tháng 5.2024, tại địa phận xã Hùng An, một khu tái định cư đang được triển khai. Tại đây, một số hộ dân sau khi nhận bồi thường giải phóng mặt bằng đã bắt đầu xây dựng nhà cửa.

Đáng nói, khu tái định cư này chỉ cách mỏ đá của Công ty TNHH Phương Đông hơn 200 mét. Những đoàn xe tải nặng chạy nườm nượp kèm theo bụi, những tiếng nổ mìn vang trời khiến người dân thấp thỏm lo lắng.

Trong căn nhà đang xây dở tại khu tái định cư, ông Nguyễn Công Đoàn (thôn Tân Tiến, xã Hùng An) đứng ngồi không yên khi phát hiện nhiều vết nứt bất thường.

"Các vết nứt chân chim mới xuất hiện gần đây. Đặc biệt là sau mỗi lần mỏ nổ mìn, một số vị trí của căn nhà có tình trạng bị bong tróc lớp xi măng, tôi rất lo lắng kết cấu căn nhà sẽ bị ảnh hưởng, xuống cấp.

Khu tái định cư cạnh mỏ đá nên mọi người cũng lo lắng ảnh hưởng đến cuộc sống", ông Đoàn cho biết.

Cũng theo ông Đoàn, ngoài nỗi lo ảnh hưởng từ rung chấn nổ mìn, người dân còn bất an bởi hoạt động vận chuyển của mỏ đá. Những đoàn xe tải nặng chạy ầm ầm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ông Đoàn cho hay: "Mỗi ngày, có đến hàng chục lượt xe tải trọng lớn, loại đầu kéo, Howo chở vật liệu từ mỏ đi lại. Nhiều xe họ không che chắn, tưới nước nên mỗi lần đi qua bụi tung mù mịt.

Nơi họ đi qua có lòng đường hẹp, gần khu nhà dân, trường học, người dân, học sinh đi lại rất đông, nếu ai tay lái yếu sẽ rất nguy hiểm".

Khu tái định cư xã Hùng An (Bắc Quang) cạnh mỏ đá Công ty TNHH Phương Đông. Ảnh: Việt Bắc

Chưa thống nhất các phương án đền bù để di dời, nhưng bà Phạm Thị Dung (Hùng An, Bắc Quang) khẳng định, gia đình không nhận đất ở tái định cư. Nguyên nhân là quy hoạch khu tái định cư quá gần với mỏ đá. Nếu xây nhà ở đó sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống.

"Ngôi nhà hiện tại cách mỏ đá khá xa, thế nhưng vẫn chịu nhiều ảnh hưởng. Ngoài xe tải chạy nhiều còn có tình trạng nổ mìn rất nguy hiểm. Ngôi nhà hiện tại đã xuất hiện tình trạng nứt. Ở xa còn ảnh hưởng nên tại khu tái định cư là rất nguy hiểm.

Từ trước đến nay, người dân đã vất vả vì gần mỏ đá, vì vậy, gia đình sẽ không ra khu tái định cư. Nếu đền bù đầy đủ thì gia đình sẽ mua đất ở vị trí khác sinh sống", bà Dung cho biết.

Người dân lo lắng vì nhà bị nứt khi sống cạnh mỏ đá. Ảnh: Việt Bắc

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND xã Hùng An - cho biết, mỏ đá này vừa được chuyển giao cho Công ty TNHH Phương Đông.

"Trước khi chuyển giao thì mỏ này từng bị xử phạt vì khai thác quá phạm vi cho phép. Thời gian qua, địa phương cũng nhận được nhiều đơn thư, phản ánh của người dân. Sau đó, xã đã yêu cầu phía tưới nước, khai thác đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Còn đơn thư của người dân quanh mỏ có nhà bị nứt, xã đã báo cáo lên UBND huyện. UBND huyện Bắc Quang chỉ đạo Phòng KT-HT phối hợp với xã xác minh, kiểm tra nhưng đến nay chưa có kết quả", vị lãnh đạo thông tin thêm.

Liên quan đến quá trình thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang tại xã Hùng An, trước đó, Báo Lao Động đã có bài phản ánh nhà dân biến thành ao bên công trường cao tốc.

Theo đó, nhiều hộ dân tại xã Hùng An (Bắc Quang) lâm vào tình cảnh ngập úng khi mưa lớn, các tài sản, hoa màu bị thiệt hại nặng nề.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn