MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe làm rớt 3 học sinh bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: PV

Bất an với xe đưa rước sau vụ 3 học sinh văng xuống đường

HÀ ANH CHIẾN - ANH TÚ LDO | 30/11/2019 07:00

Tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), phóng viên Báo Lao Động tiếp tục ghi nhận, mỗi ngày, riêng TP.Biên Hòa có đến hàng trăm xe đưa rước học sinh chạy khắp các tuyến đường, từ quốc lộ tới các con hẻm nhỏ. Tuy nhiên điều đáng nói, nhiều xe hoạt động vận chuyển học sinh không có phù hiệu, không có dụng cụ thoát hiểm, không dụng cụ chữa cháy, thậm chí là nhồi nhét, không đóng cửa xe khi đang chạy...

Đánh rớt 3 học sinh do… chốt cửa xe không an toàn

Dịch vụ xe đưa rước học sinh đang khá phổ biến tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Nhiều phụ huynh là người lao động, do bận bịu với công việc nên thường chỉ đóng tiền cho con được đưa rước bằng ôtô và cứ nghĩ là sẽ an toàn nhưng lại không biết được xe đó còn niên hạn sử dụng, còn hạn đăng kiểm và thực sự có an toàn hay không. Đến khi xuất hiện video trên mạng xã hội ghi lại cảnh ôtô 16 chỗ đang chạy qua khúc cua thuộc phường Long Bình bị bung cửa khiến ba học sinh lớp 1 trường Tiểu học Phan Bội Châu văng xuống đường thì nhiều phụ huynh mới “tá hỏa”. Chị Nguyễn Thị Dung - ngụ phường Long Bình - bức xúc: “Đoạn đường trước cổng trường Tiểu học Phan Bội Châu ổ gà, ổ voi rất nhiều trong khi tài xế thì chạy ẩu khiến tôi rất lo lắng nên gia đình thuê riêng xe ôm để đưa đón cháu đi học, chứ không cho đi xe đưa rước nữa”.

Vụ việc khi xe đưa rước học sinh làm rơi 3 học sinh xảy ra ngày 26.11, Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ ôtô 16 chỗ điều tra phát hiện ôtô này đã quá cũ; các hàng ghế trên xe được chế lại để phù hợp chở học sinh. Đáng nói, nhiều ghế bị bung vít, thân xe gỉ sắt, cửa sau hư hỏng. Tài xế cũng là chủ xe Trần Phúc Định, đã tự lắp một chốt cửa khóa bên ngoài.

Tài xế Định cho biết, trưa ngày 26.11, do ôtô chở học sinh lớp 1/6 bị hỏng, chờ sửa chữa nên nhà xe đã điều anh Định lái ôtô để đón 16 học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm đưa về nhà cô này, cách trường khoảng 2km. Khi xe chạy qua khúc cua, cánh cửa sau bị bung ra và ba học sinh bị rơi xuống đường. “Khi các em lên xe, tôi chốt cửa sau nhưng chưa vào hết, có lẽ chạy qua đoạn cua, xe xóc nên chốt nẩy lên khiến cửa bung ra. Nghe tiếng động cùng với việc nhiều học sinh la lên nên tôi dừng xe lại” - tài xế Định nói.

Xe chở học sinh tại TP.Biên Hòa có nội thất và ngoại thất đã khá cũ kỹ.Ảnh chụp ngày 27.11

Xe cũ nát đưa rước học sinh

Ngày 28.11, ghi nhận của phóng viên tại các trường Tiểu học An Hảo, trường Tiểu học Long Bình Tân, trường THCS Long Bình Tân… chạy dọc theo tuyến quốc lộ 51 (đông đúc xe tải, xe ben lớn hoạt động) có rất nhiều xe đưa rước học sinh hoạt động, nhiều ôtô đưa đón học sinh đậu chờ sẵn. Khi học sinh vừa tan trường, tài xế hối thúc học sinh nhanh chóng lên xe loại 16 chỗ trông rất cũ kỹ. Trên đường chạy, vì vội vàng thậm chí có ôtô còn không đóng cửa xe, để mặc các em học sinh vừa đứng vừa ngồi phải bám vào thành xe rất nguy hiểm.

Phóng viên cũng ghi nhận trước cổng trường Tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình, vẫn thấy những xe đưa rước học sinh rất ọp ẹp, nội thất cũ nát, hông xe nhiều vết va quẹt, nhiều lỗ thủng, đèn hậu xe cũng vỡ nát… nhưng vẫn đứng trước cổng trường chờ để đưa rước học sinh.

Ông Nguyễn Phan Trong - Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai - cho rằng, việc xe đưa đón học sinh hết hạn đăng kiểm, quá niên hạn sử dụng sẽ rất nguy hiểm. Năm 2018, cơ quan này đã tịch thu 2 xe chở học sinh hết niên hạn trong tình trạng vô-lăng đã bể nát vỏ, hai bên thành xe, đuôi xe trầy xước từng mảng lớn do va quẹt, đèn xe thiếu, ghế ngồi rách nát và đã hết hạn 1 năm, thậm chí cửa kính hai bên hông xe cũng không còn...

Bà Huỳnh Thị Lệ Giang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai - cho biết, đã chỉ đạo Phòng Giáo dục TP.Biên Hòa, Long Khánh và các huyện rà soát lại xe đưa đón để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Năm 2019, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai xử phạt hơn 300 trường hợp xe đưa rước học sinh không có phù hiệu, nhồi nhét khi chở quá số người quy định, không đóng cửa xe khi đang chạy… và tịch thu 1 phương tiện.

Chỉ đạo công an tăng cường xử lý xe đưa rước học sinh không đảm bảo an toàn

Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo về việc xe đưa rước học sinh không đảm bảo điều kiện an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai nhận định sự việc xe đưa rước đánh rơi 3 học sinh xuống đường là trường hợp vi phạm nghiêm trọng của các chủ phương tiện, lái xe trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tham gia giao thông. Vì vậy, Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai, UBND TP.Biên Hoà chỉ đạo Công an TP.Biên Hoà kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện và thành phố trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý đối với nhưng phương tiện đưa rước học sinh vi phạm các điều kiện, quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn