MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quá trình thi công đường nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thường xuyên xảy ra sạt trượt. Ảnh: Bảo Nguyên

Bất cập tại dự án nghìn tỉ nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bảo Nguyên LDO | 19/07/2024 07:00

Hàng chục hộ dân ở Yên Bái đang bị ảnh hưởng do đất đá sạt trượt, vùi lấp tài sản trong quá trình thi công Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hơn một tháng nay, gia đình nhà bà Đỗ Thị Nổi và ông Bùi Văn Doanh ở thôn Đoàn Kết (xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) phải sống trong cảnh khốn khổ vì quá trình thi công Dự án đường nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tỉnh lộ 175).

“Gần 4 ha ao cá của nhà tôi cứ mỗi lần mưa to là bùn đất chảy xuống. Ao sâu 2m bây giờ lấp kín hết rồi, không chăn nuôi thả cá được nữa" - ông Doanh nói và cho biết, dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay, chính quyền địa phương và nhà thầu thi công vẫn chưa có phương án khắc phục, hỗ trợ những thiệt hại gây ra.

Nhiều diện tích lúa của người dân bị ảnh hưởng của việc thi công đường nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Bảo Nguyên

Cùng với việc ao hồ bị vùi lấp, tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, nhiều taluy cao đang bị sạt trượt nghiêm trọng, một số khu vực bị xói mòn tạo thành rãnh sâu chưa được xử lý, nhiều diện tích ruộng bị vùi lấp, cống rãnh ách tắc…

Trên đường, không ít vị trí đang được thi công xuất hiện các rãnh sâu bị xói mòn ở 2 bên do chưa hoàn thiện cống, rãnh thoát nước.

Ông Lê Thanh Quy (ở thôn Đoàn Kết) cho hay, đất đồi trồng quế của gia đình bị sạt lở rất lớn do nhà thầu thi công làm taluy gây ảnh hưởng, nhưng chưa được giải quyết. Đáng lo ngại, khu vực đồi đang có nguy cơ sạt bị sạt thêm.

Quá trình làm đường, nhà thầu bạt mái ta luy phía dưới đã làm gãy đường bê tông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Bảo Nguyên

Theo thống kê, rà soát của chính quyền địa phương, tại xã An Thịnh có 11 hộ gia đình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng nhưng bị ảnh hưởng do thi công dự án 175 kết nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại xã Đại Sơn có 7 hộ bị sạt lở đất làm ảnh hưởng đến tài sản.

Tại xã Mỏ Vàng theo rà soát ban đầu, hơn 20 hộ ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng đang bị ảnh hưởng trong quá trình thi công tuyến đường này.

Đến nay, chính quyền địa phương và chủ đầu tư chưa thống kê và lên phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án. Ảnh: Bảo Nguyên

Trao đổi với phóng viên ngày 18.7, ông Lưu Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên - cho biết: “Ngày 22.7 tới đây, UBND huyện sẽ có buổi làm việc với các xã, chủ đầu tư, nhà thầu thi công đường nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tại buổi làm việc sẽ xem xét chi tiết đối với các hộ dân nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng dự án nhưng bị ảnh hưởng do thi công đường gây ra. Từ đó, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan và có phương án đảm bảo quyền lợi cho người dân theo đúng quy định".

Dự án tuyến đường tỉnh lộ 175 kết nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc với tổng chiều dài 53km. Điểm đầu tại Km0+0.00, nút giao IC14 của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Điểm cuối tại Km54+069.24 giao với QL32 thuộc địa phận thị trấn Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Dự án được chia làm 3 gói thầu chính gồm CW-09; CW-10 và CW-11, với tổng kinh phí gần 1.300 tỉ đồng. Bắt đầu triển khai từ ngày 23.6.2022.

Tại huyện Văn Yên, đường tỉnh lộ 175 đi qua 3 xã An Thịnh, Đại Sơn, Mỏ Vàng, với tổng chiều dài gần 40km do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và vận tải Hải Phong và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim thi công. Đến nay, tiến độ các gói thầu CW-09; CW-10 có nguy cơ chậm so với dự kiến do vướng giải phóng mặt bằng và các vấn đề phát sinh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn