MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trao bò hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Mô (Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Trường

Bất cập trong hỗ trợ bò cho hộ nghèo tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 06/03/2024 07:00

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai các dự án, tiểu dự án hỗ trợ bò cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở các địa phương còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập.

Nhận bò phải viết đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo

Năm 2023, huyện Nho Quan có 77 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 3 xã gồm: Lạc Vân, Gia Tường và Gia Lâm được hỗ trợ bò sinh sản. Việc hỗ trợ bò cho các hộ nghèo đã có tác động rất lớn đến tập quán sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình. Điều kiện sống của người thuộc hộ nghèo đã được cải thiện, góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.


Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, việc triển khai hỗ trợ bò cho các hộ nghèo ở một số địa phương vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Đơn cử, tại xã Lạc Vân, năm 2023 toàn xã có 27 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ bò, với mức hỗ trợ là một con bò sinh sản/hộ.

Để được nhận bò, các hộ phải làm đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo, điều này khiến nhiều hộ dù có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, ốm đau bệnh tật nhưng vẫn “cắn răng” viết đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo.

Anh Đinh Văn Triều (thôn Lạc 1, xã Lạc Vân) cho biết, gia đình anh thuộc diện hộ cận nghèo và được hỗ trợ một con bò sinh sản vào tháng 7.2023. Để được nhận bò, gia đình anh phải viết đơn ra khỏi danh sách hộ cận nghèo của xã.

“Trước đây thì có thẻ BHYT của hộ nghèo nên đi khám lấy thuốc hay nằm viện điều trị cũng đỡ được phần nào, từ khi bị đưa ra khỏi danh sách hộ cận nghèo của xã tôi phải mua BHYT, các cháu đi học cũng không được miễn giảm học phí. Không có tiền nên cháu thứ 2 nhà tôi phải nghỉ học thời gian dài” - anh Triều cho hay.

Thoát nghèo kiểu “thần tốc”

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Năm 2023, huyện Nho Quan đã triển khai các dự án, tiểu dự án để hỗ trợ bò cho các hộ nghèo trên địa bàn, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho những hộ thuộc các xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới năng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là xã Lạc Vân, xã Gia Tường và xã Gia Lâm.

Tại xã Lạc Vân có 27 hộ nghèo, hộ cận nghèo (7 hộ nghèo) được hỗ trợ bò vào tháng 7.2023 thì đến tháng 12.2023, tức là chỉ 5 tháng sau khi được hỗ trợ một con bò sinh sản thì 100% các hộ này được đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã mà không cần rà soát.

Nhiều hộ, bò chưa kịp sinh sản, kinh tế gia đình chưa có thay đổi, thậm chí là còn khó khăn hơn lúc chưa được hỗ trợ bò nhưng vẫn bị đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã.

Gia đình 2 chị em Trần Thị Thanh Huyền và Trần Thị Như Hòa (trú tại thôn Lạc 1, xã Lạc Vân) hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn, bố mất sớm, mẹ thì mắc bệnh hiểm nghèo, cả 3 mẹ con đều không có nhà ở phải về ở nhờ nhà ông bà ngoại. Thời điểm được hỗ trợ bò, gia đình 2 cháu thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Nhận bò xong chưa được bao lâu thì vào đầu tháng 2.2024 mẹ 2 cháu qua đời và để lại khoản nợ ngân hàng 70 triệu đồng.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Lưu Thị Hưng - Chủ tịch UBND xã Lạc Vân - cho biết: “Việc các hộ viết đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo là do tự nguyện, chúng tôi không ép buộc”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn