MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phủ Tây Hồ đông đúc từ sáng sớm ngày Rằm tháng Giêng, bất chấp không khí lạnh. Ảnh: Anh Vũ

Bất chấp không khí lạnh, Phủ Tây Hồ vẫn tấp nập ngày Rằm tháng Giêng

Anh Vũ LDO | 24/02/2024 17:33

Ngày Rằm tháng Giêng, bất chấp mưa, rét, nhiều người dân đã đi lễ ở các chùa, đền nổi tiếng ở Hà Nội từ sáng sớm.

Theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh, khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 - 18 độ C. Tại khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, mưa nhỏ, rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C, cao nhất 17 - 19 độ C.

Bất chấp thời tiết giá rét, từ sáng sớm ngày Rằm tháng Giêng, tức 24.2.2024, đã có không ít người đội mưa rét tới Phủ Tây Hồ để đi lễ, theo ghi nhận của Lao Động.

Người dân đi lễ Phủ Tây Hồ từ sáng sớm dưới cơn mưa. Ảnh: Anh Vũ

"Phủ Tây Hồ thường rất đông, nhất là vào những ngày Rằm, mùng Một. Do đó, tôi cùng gia đình đã dậy từ 6h sáng để đi lễ, dù trời đang mưa và nhiệt độ chỉ mười mấy độ", bà Hoàng Anh, sống tại quận Đống Đa chia sẻ.

Ông đồ viết sớ lễ Phủ Tây Hồ. Ảnh: Anh Vũ

Theo ghi nhận của Lao Động, tuy không đông đúc như những ngày trong Tết nhưng Phủ Tây Hồ đã nhộn nhịp người tới lễ chùa từ sáng sớm, bất chấp mưa và thời tiết lạnh giá.

Dù thời tiết lạnh giá, người dân vẫn tới Phủ Tây Hồ từ sớm. Ảnh: Anh Vũ

Lực lượng chức năng cũng đã có mặt ở Phủ Tây Hồ từ sớm để đảm bảo an toàn trong khi người dân đi lễ.

Theo một tiểu kinh doanh đồ lễ tại đây, dù thời tiết lạnh giá nhưng đã có những người đi lễ từ 5-6 giờ sáng. Xung quanh khu vực Phủ, nhiều dịch vụ thu hút khách hàng ăn sáng, chuẩn bị đồ lễ.

Ông Trương Tiến Hồi - Trưởng Tiểu ban quản lý di tích phủ Tây Hồ - cho biết để đảm bảo an toàn cho người dân đi lễ, đơn vị đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ bố trí lực lượng túc trực tại các điểm ra vào, thờ tự để sẵn sàng xử lý khi có các sự cố không mong muốn.

Đồng thời, cấm người dân đốt hương bên trong nơi thờ tự để hạn chế nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, Phủ Tây Hồ cũng cấm việc mang mã, hình nhân thế mạng vào đốt, thay vào đó chỉ cho phép đốt tiền vàng.

Phủ Tây Hồ là chốn linh thiêng còn lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa tâm linh của Thủ đô Hà Nội. Đây không chỉ là nơi người dân thường xuyên lui tới để cầu bình an, may mắn mà còn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, biểu tượng của Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn