MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thị trường bất động sản tại TP Buôn Ma Thuột rất ảm đạm từ đầu năm 2023 đến nay. Ảnh: Bảo Trung

Bất động sản "đóng băng" khiến thu ngân sách Nhà nước của Đắk Lắk giảm sâu

BẢO TRUNG LDO | 05/10/2023 17:53

Đắk Lắk - Thị trường bất động sản "đóng băng" từ đầu năm 2023 đến nay là một trong những nguyên nhân khiến tổng thu ngân sách của tỉnh Đắk Lắk giảm sâu so với cùng kỳ đầu năm 2022.

Như Lao Động đã thông tin, theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tổng thu ngân sách 9 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn, tỉ lệ thực hiện đạt thấp so với dự toán và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, theo đánh giá, nguồn thu giảm mạnh nhất là thu biện pháp tài chính.

Cụ thể, thu nội địa hơn 5.003 tỉ đồng, tương đương 72,2% dự toán Trung ương và 52,36% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, thu thuế và phí hơn 3.672 tỉ đồng, giảm 11,39%; thu biện pháp tài chính hơn 1.209 tỉ đồng, giảm 42,67% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thu thuế xuất, nhập khẩu hơn 48,5 tỉ đồng, bằng 9,76% dự toán Trung ương và đạt 8,92% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh, giảm 67,67% so với cùng kỳ.

Liên quan đến nội dung này, ngày 5.10, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột nhận định thành phố là đơn vị luôn đứng đầu trong việc thu ngân sách hàng năm của tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thị trường bất động sản "đóng băng" dẫn đến nguồn thu từ tiền thuế sử dụng đất thấp. Đây là tình hình chung của cả nước và tỉnh Đắk Lắk.

Trong 9 tháng năm 2023, nguồn thu thuế sử dụng đất của thành phố chỉ đạt khoảng 35% so với mục tiêu đề ra. Đến cuối năm 2023, TP Buôn Ma Thuột dự tính cũng chỉ đạt 70% nguồn thu thuế sử dụng đất với tổng số tiền khoảng 2.200 tỉ đồng.

Nhìn chung, thị trường bất động sản "đóng băng" ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu ngân sách của thành phố vì ít nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát, đầu tư triển khai dự án. Từ đó, trực tiếp làm giảm tổng thu ngân sách của cả tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2023.

Theo lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, mục tiêu của thành phố từ nay đến cuối năm vẫn sẽ tiếp tục triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn, giải ngân vốn đầu tư công đúng theo tiến độ đề ra. Song song với việc triển khai cơ chế đặc thù, địa phương sẽ tiếp tục đưa ra những đãi ngộ tốt khi doanh nghiệp, tập đoàn vào đầu tư phát triển các dự án mang lại giá trị kinh tế cho thành phố.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, số tiền thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, số thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của thành phố là hơn 92 tỉ đồng (bằng 50,28% so với cùng kỳ năm ngoái). Ngoài ra, việc thu lệ phí trước bạ cũng chỉ đạt trên 105,2 tỉ đồng (bằng 65,11% năm ngoái). Cơ quan chức năng đã tiếp nhận, xử lý 6.643 hồ sơ nhà đất (giảm 13.757 hồ sơ).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn