MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàn trâu hoang kiếm ăn ở khu rừng mới trồng. Ảnh: V.Chương

Bất lực với đàn trâu hoang tấn công người, phá rừng mới trồng

HƯNG THƠ LDO | 25/02/2023 07:57

Quảng Trị - Đàn trâu hoang thường đi kiếm ăn vào ban đêm, và phá nát các khoảnh rừng mới trồng. Công nhân tổ chức xua đuổi, thì đàn trâu quây thành đàn tấn công, khiến ai cũng khiếp đảm.

Ông Nguyễn Anh Doãn – Chủ tịch UBND phường 3 (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa phương đang rất “đau đầu” vì chưa tìm được biện pháp xử lý đàn trâu hoang xuất hiện ở địa bàn.

Theo ông Doãn, từ năm 2019, phường đã nhận được thông tin 1 đàn trâu hoang hơn 20 con xuất hiện ở tiểu khu 778D (khu phố 1, phường 3), thường xuyên phá các khu rừng mới trồng và hung dữ tấn công người.

Để có biện pháp xử lý, UBND phường 3 đã lập đoàn, phối hợp với Kiểm lâm TP.Đông Hà đi kiểm tra. Thế nhưng, do đàn trâu di chuyển khắp nơi, lúc ở phường 3, có lúc ở khu vực giáp ranh của nhiều huyện khác như Cam Lộ, Triệu Phong nên chưa tìm được phương án xử lý.

“Khi chúng tôi đi vào rừng kiểm tra, phát hiện nhiều dấu chân ở các khu rừng trồng, nhưng không tìm được địa điểm đàn trâu ở. Có một thời gian đàn trâu đi đâu không rõ, nhưng đợt này lại xuất hiện, khiến người dân rất lo lắng” – ông Doãn, thông tin.

5 con trong đàn trâu hoang hơn 20 con xuất hiện ở khu vực rừng phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: V.Chương

Vì đàn trâu hoang không ở cố định 1 nơi, nên UBND phường 3 đã đề nghị UBND TP.Đông Hà chỉ đạo các ban ngành để giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án và biện pháp xử lý.

Trong khi đó, đàn trâu hoang thỉnh thoảng “ghé qua” khu vực rừng trồng ở phường 3, rồi phá nát nhiều diện tích, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất.

Từ khi xuất hiện đàn trâu hoang, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 là đơn vị bị tổn thất nặng nhất. Do đàn trâu chủ yếu sinh sống trong khu vực diện tích đất, rừng do công ty trên quản lý, nên nhiều diện tích rừng mới trồng đã bị phá, hư hại.

Vào năm 2020, đàn trâu hoang gây thiệt hại 200 triệu đồng, năm 2021 hơn 50 triệu đồng.

Từ tháng 1 đến tháng 3.2022, đàn trâu này đã ăn phá, dẫm đạp trên 10ha rừng mới trồng, gây thiệt hại hơn 120 triệu đồng. Và từ tháng 3.2022 đến nay, số lượng diện tích rừng trồng bị đàn trâu phá chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đàn trâu hoang không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn đe dọa đến tính mạng của người dân. Như ở khu vực rừng trồng mà đàn trâu hoang hay lui tới, có hơn 50 công nhân của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 thường làm nhiệm vụ khai thác nhựa thông, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Không ít lần, công nhân gặp đàn trâu hoang thì bị chúng lao đến tấn công. Thống kê chưa đầy đủ, từ cuối tháng 3.2020 đến đầu tháng 5.2020, đàn trâu hoang đã 8 lần tấn công các nhóm công nhân.

Gần đây, nhất, ông Nguyễn Văn Chương – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 vào rừng thăm công nhân và kiểm tra việc chăm sóc rừng, khi đến tiểu khu 778D thì ông Chương gặp đàn trâu hoang. Thấy có người, đàn trâu không hề sợ sệt, mà lập tức lao đến tấn công ông Chương. Nhờ cảnh giác từ trước, nên ông Chương bỏ chạy.

“Mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý, giúp bảo đảm tài sản của nhà nước và an toàn tính mạng cho người lao động của công ty trong quá trình lao động, sản xuất” – ông Nguyễn Văn Chương, nói.

Được biết, vào năm 2014, tại khu vực rừng xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cũng xuất hiện 1 đàn trâu hoang tấn công người.

Khu vực rừng này cũng thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, và không ít công nhân của công ty bị đàn trâu tấn công, gây thương tích. Có trường hợp công nhân của công ty trên bị trâu hoang tấn công với thương tật 87%, phải nghỉ việc.

Để xử lý đàn trâu hoang ở xã Cam Tuyền, chính quyền đã thuê các thợ săn đến đặt bẫy được 9 con, từ đó tình trạng trâu hoang tấn công người chấm dứt ở địa bàn này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn