MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bất thường vụ bệnh nhân tử vong sau phẫu thuật rút đinh xương đòn

Quách Du LDO | 09/03/2019 08:44
Theo thân nhân người bị nạn, có nhiều điểm bất thường trong cái chết của anh Thành, sau khi tiến hành phẫu thuật rút đinh xương đòn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa qua.

Ông Phạm Văn Thắng (67 tuổi, trú tại thôn Đạt Tài 2, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, còn nhiều bất thường sau cái chết của con trai ông là Phạm Văn Thành (SN 1979), tại bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa.

Ông Phạm Văn Thắng đau đớn sau cái chết bất thường của con trai. Ảnh Quách Du 

Theo ông Thắng, sau khi con trai ông bị tử vong tại bệnh viện, gia đình đã yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, phía bệnh viện chỉ nói rằng có thể do nhồi máu cơ tim. Đặc biệt hơn, sau khi làm thủ tục mai táng cho Thành xong, gia đình có nhận được 1 văn bản lạ (đóng dấu bệnh viện) đề Giấy xin đưa bệnh nhân về.

“Nội dung trong văn ghi, bệnh nhân đang nguy kịch, có thể tử vong nên gia đình xin được đưa bệnh nhân về nhà. Điều lạ là, người đại diện gia đình ký vào văn bản này là anh Nguyễn Trọng Luyện (SN 1979, trú tại xã Hoằng Hà). Người này, gia đình không biết là ai và không có quan hệ gì với gia đình” – ông Thắng nói.

Giấy xin đưa anh Thành về nhà lại được ký bởi một người không quen biết với gia đình. Ảnh: Quách Du 

Cũng theo gia đình nạn nhân, thời gian anh Thành tử vong tại bệnh viện là khoảng 6h40 ngày 2.3. Tại buổi làm việc giữa gia đình và phía bệnh viện (có ghi âm) thì người đại diện là bà Mai Thị Thanh – Giám đốc bệnh viện huyện Hoằng Hóa, đã thừa nhận bệnh nhân Thành tử vong tại bệnh viện và có hỗ  trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê.

Ngoài ra, phía bệnh viện cho biết, người ký vào giấy xin đưa bệnh nhân về nhà là anh Nguyễn Trọng Luyện (SN 1979, trú xã Hoằng Hà), vì tại thời điểm xảy ra sự việc, anh Luyện đang có mặt tại đây nên viết giấy để xin đưa bệnh nhân về.

"Bệnh viện không quan tâm việc anh Luyện có quan hệ gì với gia đình hay không. “Vì theo quy định của Bộ Y tế thì người ký giấy xin mổ phải là người có quan hệ cao nhất (như vợ chồng, bố mẹ). Còn trường hợp này, viết giấy đưa bệnh nhân về nhà thì không quan trọng là ai cả” – theo ghi âm cuộc làm việc giữa bệnh viện và gia đình nạn nhân.

Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Quách Du  

Như đã thông tin, sau khi xảy ra sự việc anh Phạm Văn Thành (SN 1979, trú tại thôn Đạt Tài 2, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị tử vong bất thường tại bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa vào ngày 2.3. Ông Phạm Văn Thắng (67 tuổi, bố đẻ anh Thành) đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ những bất thường sau cái chết của con trai ông.

Ông Thắng cho biết, vào ngày 27.2, Thành làm thủ tục nhập viện tại Bệnh viên Đa khoa huyện Hoằng Hóa. Đến ngày 28.2 thì được chỉ định phẫu thuật rút đinh xương đòn. Sau 2 ngày phẫu thuật (ngày 2.3), Thành có các biểu hiện như sùi bọt mép, người lịm đi và tử vong bất thường sau đó.

Trao đổi về sự việc, Ông Trịnh Hữu Hùng – Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Sở đã nhận được báo cáo sự việc từ bệnh viện Hoằng Hóa. Tuy nhiên, cụ thể báo cáo như thế nào thì sẽ có thông tin sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn