MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều năm qua, hàng ngàn cây xanh ngã đổ trong mưa bão ở Đà Nẵng không biết đi về đâu.

Bất thường vụ cây ngã do bão ở Đà Nẵng không biết đi về đâu?

Hữu Long LDO | 07/01/2021 16:42

Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết đã có quy định liên quan đến việc đấu giá các loại cây xanh ngã đổ để sung công quỹ. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, Công ty cây xanh Đà Nẵng chưa từng tổ chức một cuộc đấu giá nào. Dư luận đặt ra nghi vấn về việc hàng ngàn cây xanh ngã đổ nhiều năm qua đã đi về đâu?

Ngày 7.1, Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng (công ty cây xanh) cho biết vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc xử lý cành nhánh, gốc cây xanh tập kết tại vườn ươm khu B – Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang).

Công ty cây xanh vừa kỷ luật 4 cán bộ để người ngoài vào cưa xẻ gỗ mang đi bán. Ảnh: HL

Trong văn bản gửi đi, công ty cây xanh cho biết vừa tổ chức họp kỷ luật 4 cán bộ của đơn vị liên quan đến việc buông lỏng quản lý, để người ngoài vào cưa xẻ các loại cây ngã đổ trong mưa bão.

Trước thông tin dư luận phản ánh về việc cưa xẻ gỗ tại Vườn ươm đã diễn ra trong thời gian dài, công ty cây xanh giải thích, chỉ tập kết cành nhánh cây xanh tại khu vực bên trong vườn ươm (được rào chắn) và tại khu vực bên trong vườn ươm, công ty cũng đã phân loại cành nhánh theo đường kính để có kế hoạch xin thanh lý. Đồng thời, trong thời gian tập kết cành nhánh tại khu vực vườn ươm không có hiện tượng cưa xẻ các thân cành tại đây.

“Đối với khu vực xung quanh vườn ươm (bên ngoài rào chắn) có tình trạng một số tổ chức, cá nhân tập kết cành nhánh thân cây và việc cưa xẻ thân cành nhánh tại khu vực này Công ty không nắm rõ do không quản lý (?)” – trích báo cáo của công ty cây xanh.

This browser does not support the video element.

Lãnh đạo công ty cây xanh nói về việc tập kết rác giữa khu dân cư

Số phận của cây xanh ngã đổ đã đi về đâu?

Việc có hay không tình trạng cưa xẻ gỗ trong thời gian dài mang đi bán vẫn chưa được làm rõ nhưng có một sự thật là, Đà Nẵng là thành phố ven biển nên luôn phải chịu ảnh hưởng lớn bởi những cơn bão gây ra.

Sau mỗi mùa bão, nhiều cây xanh ngã đổ có đường kính lớn được thu gom nhưng không biết đi về đâu. Ảnh: HL

Bão đi qua thường để lại thiệt hại lớn về người và tài sản; loạt cây ngã đổ trên nhiều tuyến đường. Cũng trong mỗi mùa mưa bão, công ty cây xanh thường huy động lực lượng tổ chức cắt tỉa cây, thu gom hàng ngàn cây xanh ngã đổ. Không ít trong đó có những loại cây cổ thụ, có đường kính lớn và giá trị kinh tế cao.

Từ đây, dự luận đặt câu hỏi về số phận cây xanh ngã đổ do mưa bão sẽ đi về đâu sau khi được công ty thu gom?

Về việc này, ông Võ Tấn Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giải thích thêm về quy trình đấu giá cây xanh ngã đổ, theo quy định, đối với các loại cây xanh có đường kính lớn không có khả năng phục hồi, công ty cây xanh phải tập kết về vườn ươm và lập hội đồng thanh lý tài sản. Sở Tài chính để thẩm định sau đó, các cơ quan ban ngành sẽ tham gia giám sát tổ chức đấu giá.

Ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở Tài chính giải thích thêm, theo quy định công ty cây xanh phải tập kết các loại cây ngã đổ để tổ chức kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, chất lượng của từng loại. Sau đó công ty này mới báo cáo Sở Xây dựng đề xuất UBND TP. Đà Nẵng để quyết định việc đấu giá.

“Lần cuối cùng công ty cây xanh tổ chức đấu giá cây ngã đổ là vào năm 2016. Cũng từ đó đến nay công ty cây xanh chưa tổ chức lại một cuộc đấu giá nào” – ông Phụng nói và cho biết thêm, việc cán bộ công ty cây xanh cho người vào tự ý cưa xẻ gỗ như báo chí phản ánh là chưa phù hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn