MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bóng đá Long An thời hoàng kim. Ảnh: K.Q

Bầu Thắng sẽ đưa bóng đá Long An trở lại nhóm đội mạnh trong vài năm nữa

Kỳ Quan LDO | 13/08/2020 17:06

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm – từng đưa đội bóng đá Đồng Tâm Long An thống trị làng bóng đá nước nhà với 2 chức vô địch quốc gia. Hiện bóng đá Long An đang thi đấu cầm chừng ở giải hạng Nhất, trong khi bầu Thắng đang đầu tư lớn nhằm phát triển kinh tế quê hương nghèo khó của mình.

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Võ Quốc Thắng cho biết, bóng đá là niềm đam mê rất lớn trong cuộc đời ông. Hiện tại, có một số điều chưa thích hợp nên ông chưa muốn đầu tư mạnh trở lại cho bóng đá. Vài năm nữa ông sẽ đưa CLB Bóng đá Long An trở lại hạng đội mạnh cả nước.

Bầu Thắng trong ngày đội Đồng Tâm Long An đoạt chức Vô địch Quốc gia. Ảnh: K.Q

Hiện tại, ông Thắng và Công ty Cổ phần Đồng Tâm đang tập trung đầu tư các dự án kinh tế lớn ngay trên quê hương ông – huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Công ty Cổ phần Đồng Tâm đang triển khai 4 dự án trên địa bàn huyện Cần Giuộc với tổng diện tích 1.935ha, tại 4 xã: Tân Tập, Phước Lại, Phước Vĩnh Tây và Phước Vĩnh Đông. Trong đó, dự án Cảng Quốc tế Long An diện tích 147ha; Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An - 396ha, Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á - 239ha và Khu đô thị Đông Nam Á Long An - 1.145ha.

Ông Thắng cho biết, Cảng Quốc tế Long An là công trình tâm huyết của ông cũng như các anh em trong công ty. Hiện tại, Cảng Quốc tế Long An đang vừa khai thác, vừa thi công hoàn thiện. Vốn đầu tư cho Cảng Quốc tế Long An là 10 nghìn tỉ đồng, chia làm 3 giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023.

Khi hoàn thành thì 7 bến cầu cảng có thể tiếp nhận tàu 30.000 - 70.000 DWT với tổng chiều dài cầu cảng là 1.670m, 4 bến sà lan tiếp nhận sà lan 2.000 tấn. Nhà đầu tư cũng đang hoàn thiện khâu thủ tục để mở rộng thêm 2 bến cầu cảng, nâng tổng số lên 9 cầu cảng với chiều dài hơn 2km và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Từ khi các dự án của Công ty Cổ phần Đồng Tâm triển khai, chỉ sau mấy nằm, vùng quê nghèo bị chia cắt bởi sông rạch miền hạ huyện Cần Giuộc đã có sự thay đổi từng ngày, cuộc sống khá giả thay thế dần cảnh nghèo cách đây không lâu.

Người hâm mộ bóng đá mong muốn Bầu Thắng lại sẽ làm điều tốt đẹp tương tự với bóng đá Long An như đang làm cho kinh tế huyện Cần Giuộc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn