MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháu bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị viêm phổi tại Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng. Ảnh: Gia đình cung cấp

Bé 3 tháng tuổi ở Phú Thọ chết bất thường, gia đình yêu cầu làm rõ

Tô Công LDO | 13/12/2023 22:11

Phú Thọ - Một cháu bé 3 tháng tuổi điều trị viêm phổi tại Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng đã tử vong chiều 13.12, hiện gia đình đang ở lại cơ sở y tế này chờ câu trả lời.

Tối 13.12, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cháu V.Q.M (3 tháng tuổi, ở huyện Đoan Hùng) tử vong sau khi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng. Thông tin nêu, cháu M điều trị được 4 ngày tại đây, đến chiều 13.12, cháu M tử vong sau khi cán bộ y tế thực hiện xong việc hút mũi cho cháu.

Đến tối cùng ngày, gia đình và nhiều người thân vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ phía cơ sở y tế nêu trên, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.

Thông tin trên mạng xã hội có hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Ảnh: Mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, đã có hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ, đa phần người dùng mạng xã hội đều đồng cảm, đồng thời nêu quan điểm mong muốn Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng sớm có câu trả lời gia đình.

Để xác minh thông tin, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp liên hệ với bà Nguyễn Thị Liên - người thân của cháu M đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội, hiện đang trực tiếp có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng cùng gia đình cháu M. Bà Liên cho biết, các thông tin trên mạng xã hội là chính xác.

"Những ngày đầu điều trị bệnh phổi tại Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng, cháu vẫn chơi bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Thế nhưng, chiều nay, sau khi cán bộ y tế đưa cháu đi hút mũi cháu đã lịm đi và tím tái, sau đó họ cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi. Tiếp đó, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ tại Việt Trì, nhưng vì cháu đã tử vong nên không thể cứu được nữa.

Cháu M được cho đã có biểu hiện bất thường sau khi hút mũi. Ảnh do gia đình cung cấp.

Gia đình chúng tôi đã đưa cháu quay trở lại Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng, chờ câu trả lời thích đáng từ họ. Hiện, cơ quan Pháp y đang khám nghiệm tử thi cho cháu" - bà Liên chia sẻ.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Lao Động, một vị lãnh đạo của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi tiếp nhận trường hợp của cháu M, các bác sĩ của bệnh viện cũng đã nhanh chóng cấp cứu nhưng vì cháu M đã tử vong ngoại viện, nên không thể cứu chữa được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn