MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Em L.T.N (thứ 2 từ trái sang, học sinh lớp 8, trường THCS Khương Đình). Ảnh: Lan Nhi

Bé gái được hàng xóm trùm khăn ướt, thoát chết trong vụ cháy chung cư mini

Lan Nhi LDO | 17/09/2023 15:39

Cả gia đình không ai còn sống, em L.T.N (học sinh lớp 8, trường THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là người may mắn được hàng xóm cùng tầng trùm khăn ướt, cứu sống trong vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ.

Trao đổi với PV Lao Động sáng 17.9, em L.T.N (đang tạm trú tại nhà người quen trên phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân) chia sẻ, gia đình em sống ở tầng 7, chung cư mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ.

Em kể, khi vụ cháy xảy ra, cột khói bay lên nghi ngút nên người dân sinh sống trên tầng ai cũng hoảng hốt và chạy tán loạn. Ban đầu, cả gia đình gồm bố, mẹ, em trai đều chạy ra cùng nhau nhưng sau đó, khi khói bốc lên cao mù mịt, em đã bị lạc bố mẹ và em trai.

​​​​​"Khi xảy ra hỏa hoạn ở tầng 1, chuông báo cháy hôm đó không kêu. Trong lúc lạc bố mẹ ở hành lang tầng 7, em may mắn được một gia đình ở số nhà 702 kéo tay vào bên trong.

Họ cho em trùm khăn ướt, cầm khăn mặt nhúng qua nước để dễ thở hơn. Bố, mẹ, em trai của em không còn ai sống sót trong vụ cháy vừa qua, hiện tại em cũng chưa đi học lại và không biết mình cần hỗ trợ gì" - N tâm sự.

Chung cư mini xảy ra vụ cháy khiến 56 người tử vong ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ. Ảnh: Hải Nguyễn

Nói về hoàn cảnh đặc biệt của em N, bà Đỗ Thị Huyền Thanh (cán bộ MTTQ khu dân cư số 6, phường Khương Đình) thông tin, sau vụ cháy chung cư mini vừa qua, gia đình N không còn ai sống sót nên tinh thần của em bị ảnh hưởng rất lớn.

Bà Huyền Thanh tâm sự, bố mẹ L.T.N trước đó công việc cũng không ổn định, ông bà em cũng đã già yếu.

Trước hoàn cảnh đặc biệt thương tâm này, các cán bộ, lãnh đạo cấp phường, quận Thanh Xuân cũng kịp thời quan tâm, động viên, giúp đỡ tinh thần để N nhanh chóng vượt qua cú sốc, trở lại trường học tập, hoà nhịp với cuộc sống sớm hơn.

Sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều gia đình, bà con sinh sống ở tòa chung cư mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ cũng tản mát đi nhiều nơi. Ảnh: Lan Nhi

Hiện trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, nhiều nhà hảo tâm dán giấy thông báo sẽ hỗ trợ miễn phí nơi ăn, chốn ở. Theo ông T.V.T (sinh sống ở số nhà 5A, ngõ 29 Khương Hạ), các hộ dân, gia đình sinh sống tại căn chung cư vừa cháy đang rất cần chi phí để gây dựng lại cuộc sống hơn là vật phẩm trước mắt như đồ ăn, mỳ tôm, quần áo.

Theo ông T.V.T, đa số các hộ dân tại đây đến từ nhiều quận huyện, tỉnh thành lân cận Hà Nội như Hoài Đức, Vĩnh Phúc, Thái Bình... Sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều gia đình, bà con sinh sống ở tòa chung cư mini đã tản mát đi các nơi.

"Có hộ dân chỉ xin ở 1 - 2 hôm tại nhà người dân rồi chuyển sang nhà người quen. Những gia đình nào có người còn sống thì họ sẽ túc trực, chăm sóc người thân trong bệnh viện.

Có gia đình không còn ai sống sót thì người thân cũng đã đưa họ về quê lo hậu sự, mai táng cả rồi. Chỉ còn một số ít gia đình sinh sống tại Hà Nội thì đang tá túc tạm tại nhà người thân, họ hàng. Chắc phải mất một thời gian nữa, cuộc sống của họ mới trở lại bình thường" - ông T.V.T nói.

Trước đó, chiều 16.9, UBND quận Thanh Xuân thông tin, quận đã tiếp nhận được gần 50 tỉ đồng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, thông qua các kênh ủng hộ nạn nhân vụ cháy tại phố Khương Hạ (phường Khương Đình).

Nhiều người dân đến viếng đứng lặng trước những tờ cáo phó viết tên cả gia đình dán ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ. Ảnh: Lan Nhi

Đến nay, quận Thanh Xuân đã hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho các nạn nhân vụ cháy tại phố Khương Hạ 7 tỉ 50 triệu 800 nghìn đồng.

Trong đó có 49 trường hợp tử vong, mỗi trường hợp 5 triệu đồng, 42 trường hợp bị thương, mỗi trường hợp 3 triệu đồng, Quỹ Trẻ em quận hỗ trợ thêm cho 10 trẻ em tử vong (mỗi trẻ em 3 triệu đồng), 8 trẻ em bị thương (mỗi trẻ em 2 triệu đồng).

Hỗ trợ qua kênh Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình 142 trường hợp, mỗi trường hợp 40 triệu đồng, hỗ trợ qua Hội Chữ thập đỏ quận 175 triệu đồng. Hỗ trợ nạn nhân tử vong theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ 27 người (mỗi người 22 triệu đồng), hỗ trợ người bị thương theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ với 42 người (mỗi người 4,4 triệu đồng)...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn