MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bến neo đậu tàu thuyền tránh bão hơn 100 tỉ đồng tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vắng bóng tàu thuyền. Ảnh: Lương Hà

Bến neo đậu tàu thuyền hơn 100 tỉ đồng ở Thái Bình bị bỏ hoang

Lương Hà LDO | 07/07/2023 06:15

Khu neo đậu tránh trú bão cửa Diêm Hộ (xã Thái Thượng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) được đầu tư số vốn lên đến 107,969 tỉ đồng. Công trình hoàn thành từ năm 2017, nhưng không phát huy hiệu quả, hiện đang bị bỏ hoang, không có tàu bè neo đậu, rất lãng phí.

Âu tàu trăm tỉ vắng vẻ

Thái Thuỵ là một trong hai huyện ven biển của tỉnh Thái Bình có gần 30 km đường bờ biển, mang lại lợi thế nuôi trồng, đánh bắt và khai thác thủy hải sản cho người dân địa phương.

Chính vì vậy, việc xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền là hết sức cần thiết. Thế nhưng ở đây có khu vực âu neo đậu tàu (hay còn gọi là âu tàu Thái Thượng) được đầu tư số vốn đến 100 tỉ đồng đang bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Được biết, dự án âu tàu Thái Thượng do UBND huyện Thái Thụy làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng năm 2012 và đến năm 2017 được khánh thành, đưa vào sử dụng giai đoạn 1. Dự án này gồm nhà điều hành hai tầng, bến đậu bêtông, kè đá, hệ thống trụ neo kiên cố để tiếp nhận cùng lúc 104 tàu, thuyền công suất 300CV vào neo đậu an toàn.

Theo người dân địa phương, từ khi đi vào hoạt động đến nay, âu tàu này luôn trong cảnh vắng lặng.

"Suốt nhiều năm nay khu vực này chẳng có tàu thuyền vào neo đậu nên nhà điều hành ở đây cửa đóng then cài. Hôm nào nước to ngay khu vực ngoài âu buổi chiều còn có vài tàu cân ngao vào cho thương lái xong lại ra ngoài luôn.

Mặc dù âu tàu này có vị trí gần hơn so với bến cá Tân Sơn (nơi ngư dân đang đậu tàu, thuyền), nhưng do nước cạn, không có dòng chảy và chỉ bồi cát vào nên tàu, thuyền không vào được. Hoặc đợi khi nước lớn, tàu thuyền có vào bên trong neo đậu lại, nhưng lúc muốn ra lại chẳng được vì mắc cạn" - ông Bùi Đình Cánh (người dân xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy) cho hay.

Địa phương nói gì?

Nhiều ngư dân địa phương cho biết, trước khi có âu tàu Thái Thượng, ở đây đã có rất nhiều bến đậu tàu, thuyền gần nhà, gần chợ đầu mối tiện lợi như: Bến cá Tân Sơn (xã Thụy Hải), khu neo đậu dốc cống Tràng Than (thị trấn Diêm Điền) hay các tàu thương mại còn có thể tránh trú ở bến đóng tàu Đại Dương hoặc khu vực bến tàu thuộc Công ty Xăng dầu Hải Hà trên sông Diêm Hộ...

"Chẳng hiểu sao chính quyền địa phương lại cho xây âu tàu tránh trú bão lại quay hướng bắc như thế này. Tàu thuyền chúng tôi vào đây đậu hay ra đều hứng gió ngang thân tàu, khả năng lật, đắm rất cao nên tôi không cho tàu vào đây neo đậu" - một ngư dân xã Thái Thượng nói.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ông Phạm Đức Thiết - Chủ tịch UBND xã Thái Thượng - xác nhận tình trạng bị bỏ hoang của dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cửa sông Diêm Hộ đã diễn ra nhiều năm nay.

"Điểm hạn chế lớn nhất là khu vực cửa sông Diêm Hộ dẫn vào âu tàu Thái Thượng là cửa bồi nên khi mưa bão, nước dâng tàu thuyền có thể đi vào tránh trú, còn khi bão tan, nước rút, các phương tiện không ra được, rất dễ mắc cạn. Vì theo đúng thiết kế của âu tàu là điểm tránh trú bão cho cả những tàu bè lớn đánh bắt quanh khu vực, nhưng do việc đầu tư chưa đủ hạng mục nên công năng sử dụng không được phát huy" - ông Thiết thông tin.

Cũng theo ông Thiết, phía địa phương mong muốn thời gian tới các cơ quan có thẩm quyền sẽ có hướng khắc phục, thực hiện quy hoạch chi tiết, tìm được nhà đầu tư có đủ năng lực hoàn thiện toàn bộ khu vực cảng xây dựng đồng bộ, trong đó có cả âu tàu Thái Thượng, để phục vụ bà con ngư dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn