MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bến Tre thực hiện nghiêm và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: H.T

Bến Tre bắt đầu nới lỏng giãn cách từ hôm nay 10.9

Kỳ Quan LDO | 10/09/2021 08:18

Từ kết quả bước đầu thực hiện phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bến Tre quyết định nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội từ hôm nay 10.9, tạo điều kiện cho cuộc sống trở lại bình thường trong điều kiện mới, sản xuất phục hồi và phát triển.

Ngày 9.9, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã thống nhất kết luận chỉ đạo về việc thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và quản lý xã hội trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn toàn tỉnh từ 0h ngày 10.9 cho đến khi có thông báo mới; đồng thời, thực hiện áp dụng bổ sung các giải pháp, biện pháp tăng cường so với Chỉ thị số 15/CT-TTg để phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sự an toàn cho tỉnh; giữ vững vùng xanh; khôi phục, xanh hóa các vùng còn lại; không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan.

Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tiếp tục chỉ đạo phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả, đồng thời duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Đối với cấp huyện, thành phố “vùng xanh” (TP. Bến Tre, Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Bình Đại), thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, đồng thời áp dụng bổ sung các giải pháp, biện pháp tăng cường so với Chỉ thị số 15/CT-TTg, phù hợp với thực tiễn địa bàn, để phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đối với các huyện chưa đạt “vùng xanh” (Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú), thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, đồng thời, xem xét có thể áp dụng các giải pháp, biện pháp nới hơn so với Chỉ thị số 16/CT-TTg, phù hợp với thực tiễn địa bàn, bảo đảm thực hiện tốt việc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn