MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước mặn xâm nhập sâu vào Cửa Đại, một trong những nhánh sông bao bọc Bến Tre. Ảnh: K.Q

Bến Tre: Phải chở nước ngọt từ Tiền Giang, Vĩnh Long về cung cấp cho bệnh viện

Kỳ Quan LDO | 19/03/2020 16:50
Nước trên các con sông bao quanh tỉnh Bến Tre độ mặn đang lên rất cao làm cho nguồn nước máy, nước sinh hoạt của người dân TP.Bến Tre cũng bị mặn theo.

Mùa khô 2019 - 2020, mặn xâm nhập sâu, bao trùm toàn bộ tỉnh Bến Tre. Theo Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, nước sông nhiễm mặn làm cho nguồn nước đầu vào của công ty bị nhiễm mặn theo, có lúc trên 6 phần ngàn, gây ảnh hưởng trên 70.000 khách hàng sử dụng nước máy của công ty. Tỉnh Bến Tre phải chở nước ngọt từ Tiền Giang, Vĩnh Long về cung cấp cho những đơn vị có yêu cầu nghiêm ngặt về nước ngọt như bệnh viện, trung tâm y tế, chế biến thực phẩm…

Theo đó, từ đầu tháng 2.2020, mặn xâm nhập ảnh hưởng toàn tỉnh, Trạm bơm nước thô Cái Cỏ bị mặn xâm nhập, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre không còn nguồn nước ngọt thô để xử lý.

Để cấp nước cho các đơn vị có yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn độ mặn như bệnh viện, trung tâm y tế, chế biến thực phẩm… công ty thực hiện phương án tiếp nhận nguồn nước ngọt từ các đơn vị cấp nước tại Tiền Giang (400m3/ngày) và Vĩnh Long (hơn 1.000m3/ngày) chở bằng sà lan và trung chuyển để cung cấp cho các bệnh viện, trung tâm y tế, chế biến thực phẩm... và phân bổ các điểm cấp nước miễn phí tại UBND xã, phường TP.Bến Tre.

Những ngày này, hầu hết người dân TP.Bến Tre đều phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm mặn, chỉ sử dụng nước đóng bình, đóng chai cho ăn uống. Theo dự báo, tình trạng xài nước nhiễm mặn ở Bến Tre có thể kéo dài qua tới tháng 4.  

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cũng cho biết, đơn vị này đã xây dựng phương án để khấu trừ tiền nước trong khoảng thời gian khách hàng sử dụng nước bị ảnh hưởng bởi độ mặn vượt tiêu chuẩn quy định và chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn