MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. Ảnh: Thành Nhân

Bến Tre quy hoạch 3 khu xử lý rác thải trên địa bàn

Thành Nhân LDO | 28/11/2023 17:36

Theo quy hoạch của tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trên địa bàn tỉnh sẽ có 3 khu xử lý rác thải. Trong đó, tỉnh này đang kêu gọi đầu tư 2 khu xử lý rác thải gồm: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực trung tâm đô thị và khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực kinh tế biển.

Bến Tre quy hoạch 3 khu xử lý rác thải

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, hiện nay, các bãi rác trên địa bàn tỉnh Bến Tre chủ yếu là chôn lấp gồm bãi rác An Hiệp, bãi rác Mỏ Cày Nam, bãi rác Chợ Lách, bãi rác Giồng Trôm và bãi rác Bình Đại. Trên địa bàn huyện Thạnh Phú có Nhà máy xử lý rác thải huyện Thạnh Phú đã hoạt động. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1, công suất nhỏ không đáp ứng đủ để xử lý rác.

Theo quy hoạch của tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trên địa bàn tỉnh sẽ có 3 khu xử lý rác thải gồm: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực trung tâm đô thị, khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực kinh tế biển và Khu xử lý rác thải huyện Mỏ Cày Nam.

Theo đó, khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực trung tâm đô thị sẽ thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt và nguy hại công nghiệp, y tế, nông nghiệp cho các địa phương gồm: huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Giồng Trôm và TP Bến Tre với diện tích 20,3 ha mở rộng trên nền Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (xã Hữu Định, huyện Châu Thành).

Đối với khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực kinh tế biển sẽ thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt và nguy hại công nghiệp, y tế, nông nghiệp cho khu kinh tế biển thuộc địa bàn huyện Ba Tri, Thạnh Phú và Bình Đại, với diện tích 20 ha được mở rộng trên nền bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri).

Còn Khu xử lý rác thải huyện Mỏ Cày Nam sẽ thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt và nguy hại công nghiệp, y tế, nông nghiệp. Khu này sẽ dự phòng cho công tác xử lý rác của tỉnh Bến Tre.

Kêu gọi đầu tư 2 khu xử lý rác thải

Ông Võ Văn Ngoan - Trưởng phòng Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre) - cho biết, hiện nay, địa phương đã kêu gọi đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực trung tâm đô thị và khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực kinh tế biển.

Theo đó, tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực trung tâm đô thị đang thực hiện tái cơ cấu Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (xã Hữu Định, huyện Châu Thành), còn khu liên hợp xử lý chất thải rắn khu vực kinh tế biển hiện đang thực hiện mở rộng bãi rác An Hiệp. Riêng khu xử lý rác thải huyện Mò Cày Nam đang được đưa vào quy hoạch của tỉnh để đầu tư.

Bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Ngoan, trong thời gian chờ hoàn thành tái cơ cấu Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre (dự kiến năm 2026 sẽ đi vào hoạt động), trước mắt, đối với rác tại các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, huyện Châu Thành và TP Bến Tre sẽ tiếp tục phân loại thu phế liệu để giảm rác phải chôn lấp. Còn rác thải ở huyện Thạnh Phú, UBND huyện sẽ tiếp tục công tác vận động nhân dân đăng ký thu gom rác; tiếp tục giám sát doanh nghiệp đầu tư, hoàn chỉnh các hạng mục của Nhà máy xử lý rác huyện Thạnh Phú theo cam kết. Đối với rác thải tại huyện Bình Đại, UBND huyện này sẽ nâng cấp, cải tạo bãi rác thị trấn Bình Đại để tiếp tục tiếp nhận xử lý rác của huyện trong thời gian chờ hoàn thành đầu tư Nhà máy xử lý rác tại xã Đại Hoà Lộc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn