MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Đà Nẵng chật vật tìm vé xe đi TPHCM sau Tết.

Bến xe Đà Nẵng cháy vé đi Nam sau Tết

THUỲ TRANG - THUÝ HIỀN LDO | 10/02/2019 15:29
Các hãng xe tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng cho biết, toàn bộ vé xe đi các tỉnh miền Nam gần như đã hết từ trước Tết, mặc dù nhu cầu của người dân vẫn đang rất cao.

Sáng 10.2 (mùng 6 Tết), bến xe Trung tâm Đà Nẵng không quá ồn ào bởi các chuyến khởi hành đi các tỉnh đã xuất bến từ rạng sáng đến tầm 8 giờ là vãn.

Các quầy bán vé có lượng hành khách đến mua rải rác, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (31 tuổi, quê Quảng Trị) vừa xuống bến xe, cho biết: “Năm nay mọi người đăng ký mua vé trên internet nhiều nên số lượng người đến mua vé tại bến ít hơn, đỡ chen chúc nhau”.

Dù vậy, vẫn có khá nhiều người dân Đà Nẵng tìm kiếm vé xe đi các tỉnh miền Nam. Trong khi đó, tất cả các hãng xe đã  thông báo “cháy” vé đi các tỉnh thành như Quy Nhơn, TPHCM.

 Có hàng chục hãng xe, nhưng việc tìm vé đi TPHCM bây giờ với người dân Đà Nẵng khá "căng" khi các xe gần như đã kín chỗ.

Một hãng xe ở đây cho hay, tuy năm nay thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, người dân có nhiều thời gian di chuyển trở lại các tỉnh để học tập, làm việc, nhưng vé xe đi miền Nam hiện nay rất khan hiếm, đặc biệt là đi TPHCM.

Chị Thanh Trà – người dân Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi tìm đặt vé từ 3 ngày nay để đi TP.HCM vào ngày mùng 8, tức là sau kì nghỉ Tết vài ngày, nhưng cũng không có vé. Nhiều hãng xe thông báo vé đi TPHCM đã hết từ nhiều ngày nay, đến tận 14 âm lịch may ra mới có”.

Không thể đi trực tiếp, chị Trà tìm cách đi nối chuyến, thế nhưng ngay cả những chuyến xe đi Quy Nhơn, Nha Trang cũng trở nên khan hiếm và khó lòng khớp với lịch trình để người dân đến TPHCM đúng ngày.

“Nhiều người vì không mua được vé xe tại bến nên phải liên hệ riêng với các tài xế, phụ xe để mua vé ghế phụ, giường phụ. Mức giá thì tương đương với giá xe bình thường. Ghế phụ nhỏ, có khi nằm sàn rất mệt mỏi với chặng đường dài, nhưng vì chủ quan không mua vé từ trước và công việc đang chờ nên chúng tôi đành chấp nhận” – chị Trà cho hay.

Theo nhiều phụ xe chia sẻ, một cách khác để những hành khách có được tấm vé “vớt” là nhiều người chấp nhận đợi ở bến xe đến tận 20-21h, đây là thời gian cao điểm các xe xuất bến.

“Nếu may mắn có người hủy vé không đi nữa thì mình có phần, còn không thì xin một suất ghế phụ mà ngồi. Tuy nhiên, với nhu cầu đi lại vào thời gian cao điểm này, đến vé ghế phụ cũng rất khan hiếm và nhỏ giọt, nên sự chờ đợi vào may rủi này có thể lại khiến hành khách rước mệt mỏi, bực dọc vào người” – anh Nguyễn Hoàng, một tài xế chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn