MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh Bạc Liêu tăng cường tim phòng COVID-19 để kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Nhật Hồ

Bệnh COVID-19 tăng cao sau kỳ nghỉ lễ, Cà Mau lên 3 phương án phòng dịch

NHẬT HỒ LDO | 04/05/2023 17:21

Cà Mau - Trong tuần qua trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 23 ca mắc mới COVID-19. Đây là tuần có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau nêu cụ thể có 7 ca nhiễm mới tại huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi 5, TP.Cà Mau 5, Năm Căn 4, Phú Tân và U Minh mỗi địa phương 1 ca.

Hiện có 21 ca đang điều trị, trong đó 7 ca điều trị tại các cơ sở y tế, 14 ca điều trị tại nhà. Có 18 ca đang điều trị tầng 1, 2 ca tầng 2 và một ca điều trị tầng 3.

Theo thống kê 4 tháng đầu năm 2023, trước Lễ 30.4 toàn tỉnh Cà Mau có 28 ca COVID-19.

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Cà Mau tăng trở lại. Ảnh: Nhật Hồ

Trước tình hình này, Sở Y tế tỉnh Cà Mau xây dựng 3 tình huống dịch bệnh:

Tình huống 1: Chủng virus vẫn tiếp tục biến đổi; tuy nhiên, do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong ở mức thấp. Cấp độ dịch: toàn tỉnh Cà Mau ở trạng thái cấp độ 1. Các biện pháp phòng, chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt với trạng thái bình thường mới.

Tình huống 2: Xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn có khả năng làm giảm hiệu quả vắc xin hoặc miễn dịch, khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên, dịch có nguy cơ bùng phát mạnh, trên diện rộng, có khả năng vượt quá năng lực của hệ thống y tế. Cấp độ dịch: có xã, phường, thị trấn cấp độ 2. Ðối với tình huống này, các biện pháp phòng, chống dịch sẽ được củng cố và thực hiện nghiêm đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, hạn chế số lượng mắc bệnh và tử vong.

Tình huống 3: Dịch bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế địa phương. Cấp độ dịch: có xã, phường, thị trấn cấp độ 3 và 4 hoặc huyện, thành phố cấp độ 2. Biện pháp phòng, chống dịch là huy động toàn lực cho các hoạt động phòng, chống dịch nhằm hạn chế lây lan, hạn chế số mắc và tử vong.

Ðể triển khai thực hiện nghiêm túc phương án ứng phó dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn từ tỉnh tới các xã, phường, thị trấn, không để lúng túng, bị động khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, ông Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế Cà Mau, cho biết, Sở giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham mưu chỉ đạo các đơn vị trong ngành y tế triển khai công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ và điều chỉnh, bổ sung kịp thời các nội dung, phương án phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc giám sát tình hình dịch bệnh đến tận xã, phường, hộ gia đình, báo cáo kịp thời diễn biến dịch theo quy định.

Sở Y tế Cà Mau khuyến cáo người dân tăng cường kiểm tra sức khỏe, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Ảnh: Nhật Hồ

“Các cơ sở khám, chữa bệnh, cần tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như: phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị. Chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị. Tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phi, thuốc, vaccine sinh phẩm, vật tư, hoá chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch”, ông Tiến nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại tỉnh Bạc Liêu 24h qua ghi nhận 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm 2023 đến nay là 72 ca.

Các trường hợp dương tính trên đã được kiểm soát, không có nguy cơ lây lan ngoài cộng đồng.

Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo tất cả mọi người không chủ quan, lơ là, luôn đeo khẩu trang nơi công cộng, luôn thực hiện 2K theo khuyến cáo Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc đám đông, tự theo dõi sức khỏe, khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi… thì cần báo ngay cho y tế để được hỗ trợ, giúp đỡ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn