MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các y bác sĩ ở Vĩnh Phúc đã chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 từ đầu vụ dịch. Ảnh: BYT

Bệnh nhân 243 đi chuyển viện cho cháu, 12 y bác sĩ Bệnh viện Phúc Yên phải cách ly

Thùy Linh LDO | 07/04/2020 10:46
12 y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly 14 ngày do có liên quan đến bệnh nhân số 243.

Ông Hoàng Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết chiều tối 6.4, bệnh viện đã tiến hành cách ly 12 y bác sĩ do do liên quan đến ca bệnh 243. Trong đó, 2 người thuộc diện F1 và 10 người F2. Đồng thời, bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 12 y bác sĩ. Tất cả các xét nghiệm này đều cho kết quả âm tính lần 1.

Theo ông Chiến, chiều ngày 6.4, ngay sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh (Hà Nội) về ca bệnh 243 dương tính với SARS-CoV-2 đã đến bệnh viện, bệnh viện đã chủ động rà soát các trường hợp liên quan.

Theo đó, có một cặp vợ chồng 25 tuổi (là cháu của bệnh nhân 243) đang điều trị ở bệnh viện do thai lưu. Ngày 4.4, các bác sĩ giải thích cho gia đình là bệnh nhân có thể ở đây điều trị hoặc chuyển viện. Sau khi tham khảo, bệnh nhân 243 đến đón vợ chồng người cháu xuống Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Tại bệnh viện, bệnh nhân có nói chuyện với 1 bác sĩ chừng hơn 1 phút và tiếp xúc với 1 nhân viên hành chính để lấy giấy chuyển viện. Trong quá trình tiếp xúc, cả người bệnh và y bác sĩ đều đeo khẩu trang và mặt nạ.

Theo ông Chiến, trường hợp bệnh nhân có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, nhưng đã hết thời gian cách ly nên chưa rõ nguồn lây bệnh từ đâu. 

Nói về bảo hộ cho cán bộ và nhân viên y tế, ông Chiến cho hay, từ sau Tết Nguyên đán, bệnh viện đã có quy trình khử khuẩn, phun hóa chất theo đúng quy định. Ngoài ra, bệnh viện cũng trang bị đầy đủ khẩu trang và mặt nạ chắn cho cho nhân viên để phòng nguy cơ mắc bệnh.

Sáng 7.4, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Hải- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận 12 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa Phúc Yên phải cách ly vì liên quan đến bệnh nhân 243. 

"Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, chúng tôi đã báo động tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, phải bảo hộ cho cán bộ, nhân viên y tế khi tiếp xúc với người bệnh như bảo hộ khi tiếp xúc với người nghi nhiễm. Các y bác sĩ đã chủ động bảo hộ nên khả năng lây nhiễm là rất thấp. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục cách ly các y bác sĩ đúng quy định và tổ chức xét nghiệm COVID-19"- ông Hải nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến bệnh nhân này, ngày 6.4, 63 y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng đã phải cách ly vì có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 số 243. 

Ca bệnh 243 công bố ngày 6.4 là bệnh nhân nam, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ngày 12.3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện. Từ đó đến nay chưa quay lại bệnh viện.

Ngày 30.3, bệnh nhân khai báo trạm y tế và được cách ly tại nhà ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, không có biểu hiện triệu chứng. Bệnh nhân có  tiếp xúc gần với người nhà, người thân và bạn kinh doanh.

Ngày 4.4 được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ngày 6.4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn