MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực cách ly đặc biệt trong bệnh viện Bạch Mai. Nguồn ảnh: Bộ Y tế

Bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai phải làm thế nào?

Thùy Linh LDO | 28/03/2020 18:51

Ngay sau khi có thông tin bệnh viện Bạch Mai tạm dừng đón tiếp bệnh nhân, thực hiện cách ly toàn bệnh viện để chống dịch COVID-19, nhiều bệnh nhân đang điều trị tại đây lo lắng, đặc biệt là các bệnh nhân chạy thận. 

Về vấn đề này, Bệnh viện Bạch Mai vừa có công văn về việc tạm dừng tiếp nhận người bệnh gửi các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn miền Bắc, miền Trung.

Theo đó, trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, bệnh viện Bạch Mai đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn miền bắc miền Trung tạm dừng chuyển tuyến người bệnh đến bệnh viện Bạch Mai cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp cần thiết có thể hội chẩn trực tuyến.

Người bệnh khám lại theo hẹn của bệnh viện, đề nghị cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp bất khả kháng phải chuyển chuyển người bệnh đến bệnh viện Bạch Mai, đề nghị liên hệ trước để được hướng dẫn. 

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Tiến sĩ, bác sĩ Dương Đức Hùng- Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai nhận định trong thời gian này, bệnh viện Bạch Mai có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao, do bệnh viện đã có các ca bệnh dương tính, ở nhân viên y tế và bệnh nhân.

Vì vậy điều tra dịch tễ, tuân thủ cách ly là hết sức cần thiết. Việc cách ly toàn bệnh viện cũng là một biện pháp cứng rắn mà cần thiết mà bệnh viện cần phải áp dụng trong giai đoạn này. Vì vậy, bệnh nhân và người nhà cần hết sức ủng hộ chúng tôi. 

"Đối với các trường hợp bất khả kháng như bệnh nhân đang chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi sẽ linh hoạt xử lý các trường hợp, để kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhân. Vì chạy thận không thể trì hoãn được, nếu chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng người bệnh"- Tiến sĩ Dương Đức Hùng nói. 

Chiều 28.3, theo ghi nhận của phóng viên, không ít bệnh nhân đến lịch lọc máu chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai rất bối rối, lo lắng, không biết phải làm như thế nào khi biết tin bệnh viện "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Tuy nhiên, sau đó các trường hợp chạy thận định kỳ tại bệnh viện Bạch Mai đã được tiếp nhận.

Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám, điều trị tại bệnh viện và khách đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12.3.2020 thực hiện tự cách ly và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để quản lý sức khỏe.

Những người bệnh tham gia các chương trình quản lý bệnh nhân tăng huyết áp, lupus... khám lại theo hẹn của bệnh viện thì quay trở lại các cơ sở y tế khám chữa bệnh ban đầu để được giải quyết theo quy định của Bộ Y tế. 

Trường hợp bất khả kháng phải chuyển chuyển người bệnh đến bệnh viện Bạch Mai, đề nghị liên hệ trước qua số điện thoại khoa cấp cứu 0338911911 hoặc 0869587707. Trực lãnh đạo viện 0969851616. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn