MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hướng dẫn người dân khai báo y tế điện tử. Hiện, Quảng Ninh đang thực hiện khai báo y tế toàn dân lần thứ 4. Ảnh: CTV

Bệnh nhân COVID-19 ở Hưng Yên đi rất nhiều nơi ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng LDO | 09/05/2021 16:41

Tỉnh Quảng Ninh chiều nay, 9.5 ra thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 3260 quê Hưng Yên.

Theo đó, từ ngày 24.4-7.5.2021, bệnh nhân số 3260 (K.T.H.T) trú tại tỉnh Hưng Yên đã đi giao hàng thịt lợn, bò, vịt ở khá nhiều nơi tại TP.Hạ Long, thị xã Quảng Yên, TP.Cẩm Phả.

Cụ thể, tại Hạ Long, người này đã giao hàng ở Chợ Hạ Long 1; Chợ Hạ Long 2; Chợ cóc bến phà cũ (Phường Hồng Gai); Chợ Bãi Cháy; Quán phở Thìn đường 25/4 phường Hòn Gai; Quán vịt quay Nhung Nhương, quán cơm My Thanh thôn Chợ, xã Thống Nhất.

Tại Quảng Yên, bệnh nhân 3260 giao hàng Chợ Sông Khoai và Chợ Sông Khoai 1. Tại Cẩm Phả, nhận hàng về Hưng Yên tại Chợ bến Do. Các địa điểm khác sẽ được thông báo tiếp cho các địa phương ngay sau khi xác minh

Quảng Ninh đề nghị người dân, những thương nhân, các nhà hàng có tiếp xúc và nhận hàng thịt lợn, thịt bò, thịt vịt của bệnh nhân COVID-19 số 3260 cần thực hiện ngay: Cách ly tại nhà; Khai báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để được tư vấn; Liên hệ với số đường dây nóng báo dịch tại địa phương hoặc đường dây nóng của tỉnh (18009214) để được hỗ trợ tư vấn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn