MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh viện bay Orbis đến Cần Thơ lần thứ 2

Tạ Quang LDO | 24/05/2023 14:14

Trong ba tuần tại Cần Thơ, đội ngũ chuyên gia và tình nguyện viên của Orbis thực hiện đào tạo trực tiếp cho 52 cán bộ y tế chuyên ngành nhãn khoa, bao gồm bác sĩ nhãn khoa, điều dưỡng, kỹ sư y sinh và bác sĩ gây mê tại Cần Thơ nhằm nâng cao năng lực khám và điều trị các bệnh gây mù và suy giảm thị lực phổ biến nhất trong cộng đồng.

Ngày 24.5, UBND TP Cần Thơ và Tổ chức Orbis tổ chức lễ tham quan Bệnh viện bay Orbis năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đây là lần thứ 2 sau 5 năm (vào năm 2018) TP đón tiếp Bệnh viện bay Orbis quay trở lại.

Ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tạ Quang

Và là hoạt động rất có ý nghĩa của Tổ chức Orbis đối với người dân trong TP và các tỉnh khu vực ĐBSCL có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao trên thế giới, đồng thời, cũng là dịp để các cán bộ y tế được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành nhãn khoa.

Theo ông Hiện, trong 20 ngày vừa qua, nhóm chuyên gia nhãn khoa từ Tổ chức Orbis quốc tế đã giúp các nhân viên y tế, các bác sĩ tại Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt và Bệnh viện Nhi Đồng có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quý báu về công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào việc điều trị các bệnh về mắt, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tại địa phương.

Bệnh viện bay Orbis là mô hình đào tạo nhãn khoa duy nhất trên thế giới trên chiếc máy bay MD-10. Ảnh: Tạ Quang

Đồng thời, đến với Cần Thơ lần này, Bệnh viện bay Orbis đã đem đến cơ hội mang lại ánh sáng cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại TP.

Trong ba tuần tại Cần Thơ, đội ngũ chuyên gia và tình nguyện viên của Orbis thực hiện đào tạo trực tiếp cho 52 cán bộ y tế chuyên ngành nhãn khoa, bao gồm bác sĩ nhãn khoa, điều dưỡng, kỹ sư y sinh và bác sĩ gây mê tại Cần Thơ nhằm nâng cao năng lực khám và điều trị các bệnh gây mù và suy giảm thị lực phổ biến nhất trong cộng đồng.

 Một ca phẫu thuật trên máy bay. Ảnh: Tạ Quang

Tuần đầu tiên, các học viên sẽ được đào tạo trên mô hình mô phỏng để làm quen với môi trường đào tạo trước khi chuyển sang thực hành lâm sàng, điều này cũng đảm bảo bệnh nhân sẽ được thăm khám và chăm sóc tốt hơn.

Hai tuần cuối của chương trình sẽ tập trung vào đào tạo thực hành lâm sàng, khi đó các học viên sẽ được trực tiếp hướng dẫn bởi các chuyên gia nhãn khoa hàng đầu thế giới.

Phòng phẫu thuật với các trang thiết bị hiện đại, đầy đủ không khác gì một bệnh viện mắt thông thường. Ảnh: Tạ Quang

Đào tạo thực hành lâm sàng sẽ tập trung vào khám và điều trị các bệnh gây mù và suy giảm thị lực phổ biến nhất cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam, bao gồm đục thủy tinh thể, phẫu thuật tạo hình và lác/lé ở trẻ em, và glôcôm, phẫu thuật tạo hình và võng mạc nội khoa ở người lớn.

Đến nay, Orbis Việt Nam đã hỗ trợ khám và sàng lọc thị lực cho gần 5,3 triệu người, điều trị y tế và cấp kính cho hơn 1 triệu người, thực hiện hơn 140.000 ca phẫu thuật và đào tạo nâng cao năng lực cho gần 33.000 cán bộ nhãn khoa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn