MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh viện dã chiến quy mô lớn ở Tây Nguyên sắp đi vào hoạt động

BẢO TRUNG LDO | 25/07/2021 17:03

Tỉnh Đắk Lắk đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để đưa Bệnh viện Dã chiến số 1 đi vào hoạt động. Đến thời điểm hiện tại, đây dự kiến sẽ là một trong cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 lớn nhất vùng Tây Nguyên.

Ngày 25.7, Bệnh viện Dã chiến số 1 của tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác vệ sinh, chuẩn bị chiếu, chăn, gối tại tất cả các Block nhà và chỉnh sửa điện, nước tại một số khu vực bị hư hỏng. Ngoài ra, một số trang thiết bị, máy móc sử dụng tại đây đã được điều chuyển từ Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19 (trụ sở tại Ký túc xá trường Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk) với quy mô 1.000 giường bệnh.

Một góc Bệnh viện Dã chiến số 1 (trụ sở tại Ký túc xá trường Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk). Ảnh: B.T

Trong chiều 25 và ngày 26.7, Bệnh viện tiếp tục sửa chữa, dọn dẹp khu ký túc xá dành cho nhân viên y tế sau khi hết ca trực tại khu vực điều trị. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đề nghị Sở Y tế điều chuyển xe cấp cứu, máy siêu âm đầu dò, 3 máy điện tim, cơ số thuốc… tập trung nhân lực, hướng dẫn nội quy, quy chế hoạt động, tập huấn lại công tác phòng hộ trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chỉnh trang, sửa chữa một số hạng mục tại bệnh viện. Ảnh: B.T

Dự kiến sáng 27.7 bệnh viện dã chiến trên sẽ đi vào hoạt động.

Tại buổi kiểm tra công tác hoàn thiện bệnh viện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung xác định rằng, Bệnh viện Dã chiến là khâu quan trọng trong quá trình điều trị, nếu như bệnh viện thực hiện tốt việc điều trị sẽ giảm tải rất lớn khối lượng bệnh nhân nặng ở các bệnh viện như Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bệnh viện cần sớm ban hành quy chế hoạt động, nội quy sinh hoạt của bệnh nhân, phải xác định rõ nơi đây là điều trị F0 chưa có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Vì lẽ đó, lãnh đạo bệnh viện cần đề cao ý thức tự chăm sóc, tự phục vụ của bệnh nhân trên cơ sở hướng dẫn điều trị của các bác sĩ; đồng thời lưu ý công tác an ninh trật tự trong bệnh viện vì trường hợp về đây nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi và ở nhiều địa phương khác nhau; đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, nhất là rác thải y tế, để tránh hạn chế lây lan từ bệnh viện ra ngoài...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung (giữa) kiểm tra công tác hoàn thiện bệnh viện. Ảnh: B.T

Trước mắt sẽ điều chuyển trang thiết bị vật tư y tế từ Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho Bệnh viện Dã chiến. Đặc biệt, ngành Y tế cần tính toán cơ chế cung cấp trang thiết bị, cơ số thuốc cho bệnh viện như thế nào cho phù hợp, Bí thư Đắk Lắk nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn