MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: Thùy Linh

Bệnh viện không còn phải mua dao mổ cùn, ống xông hút giá rẻ

Thuỳ Linh LDO | 07/07/2023 06:06
Ngay sau khi Thông tư số 14/2023 của Bộ Y tế được ban hành, chia sẻ với phóng viên Lao Động, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - nhận định: Đây là văn bản hợp pháp quan trọng hướng dẫn các bệnh viện thực hiện mua sắm vật tư thiết bị y tế.

Bỏ “3 báo giá” khi đấu thầu trang thiết bị

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Mặc dù chỉ có hiệu lực trong 6 tháng, (vì Luật KCB và Luật Đấu thầu đã ban hành có hiệu lực từ 1.1.2024, sẽ có các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật), áp dụng đến 31.12.2023 nhưng Thông tư 14 hết sức quan trọng. Việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế không dừng 1 ngày, việc mua sắm với BV công, nhất là BV hạng đặc biệt rất quan trọng.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, không thể kì vọng Thông tư này có thể giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc mà chỉ có thể giải quyết các vướng mắc trong tình trạng cấp bách khẩn cấp. Thông tư 14 này đã gỡ được khó khăn trong mua sắm gói thầu. Đây là vấn đề Bệnh viện Bạch Mai và nhiều bệnh viện giải quyết được khó khăn cấp bách hiện nay.

Thông tư 14 thời hạn chỉ có 6 tháng nhưng giúp bệnh viện có thể mua thiết bị, linh kiện, sửa chữa máy móc đang hỏng để đưa vào sử dụng, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Ông Cơ cho biết, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ không còn phải chuyển người bệnh tới các cơ sở y tế khác để chiếu chụp MRI…

Theo quy định mới, chủ đầu tư căn cứ vào tài chính, nhu cầu sử dụng để xây dựng cấu hình, tính năng trước khi chào giá, không bắt buộc phải chọn giá thấp nhất hay phải có 3 báo giá như Thông tư 58 hay 68 của Bộ Tài chính.

Trước đây những Thông tư hướng dẫn về mua sắm chung của Bộ Tài chính như Thông tư 5868 quy định chung mua sắm hàng hóa, trong khi đó, vật tư thiết bị y tế là hàng hóa rất đặc thù của ngành y tế nên không thể dùng Thông tư 58, 68 để mua sắm vật tư thiết bị y tế vì dựa vào đó có nhiều vướng mắc đặc thù riêng.

“Việc tháo gỡ này sẽ lựa chọn mua sắm được vật tư thiết bị y tế đang chỉ có ít nhà cung cấp. Thứ 2, chúng tôi có thể thông qua Hội đồng khoa học của bệnh viện, của Sở Y tế lựa chọn những đặc tính cấu trúc của các máy móc thiết bị bật tư y tế cần để sử dụng tại cơ sở chúng tôi. Thông tư quy định rất rõ, cho phép chủ đầu tư dựa vào Hội đồng khoa học, căn cứ thực tiễn, năng lực tài chính để quyết định giá định mua của thiết bị vật tư phục vụ công tác chuyên môn tại bệnh viện ở mức độ nào” - PGS Đào Xuân Cơ phân tích.

Hết cảnh máy móc “đắp chiếu”

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Thông tư 14 đã giúp các bệnh viện tránh tình trạng các bệnh viện mua phải xông hút với giá thấp nhất gây biến chứng phế quản hay Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ không còn phải mua con dao phải rạch 3 lần mới đứt... Máy móc thiết bị hỏng hóc trước đây mua sắm linh kiện thay thế khó thì giờ Thông tư 14 giải quyết tất cả khó khăn này.

“Tôi nghĩ đòi hỏi Thông tư mà giải quyết mọi vướng mắc sẽ không thể. Nhưng rõ ràng Thông tư 14 giải quyết khó khăn cấp bách trong mua sắm đấu thầu vật tư hiện nay” - ông Cơ nói.

Theo PGS Cơ, hiện Bệnh viện Bạch Mai đã đưa vào hoạt động trở lại một số thiết bị máy móc trước đây vẫn bị “đắp chiếu”.

“Chúng tôi hi vọng rằng, với sự gỡ khó từ Chính phủ, từ Bộ Y tế, sẽ sớm đưa vào hoạt động trở lại tất cả các máy móc, thiết bị đang bị đắp chiếu, nhằm phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Người bệnh sẽ không còn phải đi sang bệnh viện khác để làm các dịch vụ kĩ thuật nữa” - ông Cơ nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn