MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải nợ số tiền thuê đất gần 400 triệu đồng nhưng không có tài chính để chi trả. Ảnh: Duy Hùng.

Bệnh viện nợ tiền thuê đất, không có nguồn tài chính để nộp

HƯNG THƠ LDO | 05/09/2024 16:11

Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải làm hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất muộn, nên Cục Thuế Quảng Trị xác định bệnh viện phải nộp gần 400 triệu đồng.

Ngày 5.9, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này đã có báo cáo, đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị trình Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc thu tiền thuê đất của Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải là bệnh viện công, thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trong phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính đối với bệnh viện giai đoạn 2023-2025 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt, không có nội dung chi phí tiền thuê đất. Vì theo quy định hiện hành, đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, thì thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định.

Vào tháng 6.2022, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải đã làm tờ trình xin miễn tiền thuê đất gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Sau đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị xác định bệnh viện làm hồ sơ miễn giảm bị muộn, và phải nộp số tiền hơn 371 triệu đồng.

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, hiện đơn vị không có nguồn tài chính để thực hiện nộp tiền thuê đất, tiền chậm nộp theo yêu cầu của cơ quan thuế. Nếu bị cưỡng chế, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, việc bệnh viện phải nộp số tiền thuê đất cho những năm trước dẫn đến khó khăn cho đơn vị do thu, chi hàng năm đơn vị được cấp theo dự toán ngân sách nhà nước và đã được quyết toán.

“Lý do làm hồ sơ miễn giảm bị muộn, là thời điểm đó có dịch COVID-19, đơn vị tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh, sau đó làm hồ sơ thì bị muộn” - ông Lê Thanh Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn